21/07/2012 - 21:16

Mỹ tiếp tục đổ tiền vào Iraq

Mặc dù phải cắt giảm chi tiêu quân sự khi quân đội rút quân khỏi Iraq nhưng trong thông báo mời thầu sơ bộ mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang có kế hoạch chi 115 triệu USD để nâng cấp mở rộng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, hiện đã là tòa đại sứ lớn và đắt nhất thế giới nhằm phục vụ cho đề án hợp nhất các cơ sở và tài sản của các văn phòng ngoại giao Mỹ bên ngoài Thủ đô Baghdad. Đề án này do Cục giám sát các Văn phòng Xây dựng ở Nước ngoài (OBO) của Bộ Ngoại giao Mỹ đề ra.

 Quân Mỹ rút, nhưng tiền Mỹ vẫn đổ vào Iraq để gia cố khu phức hợp Đại sứ quán – nơi được coi là “pháo đài” của Mỹ giữa lòng Baghdad. Ảnh: Flickr

Trong một tuyên bố bổ sung, OBO lý giải rằng việc hợp nhất mặc dù có thể giảm tổng số tài sản xuống 1/3, nhưng đồng thời làm tăng số nhân viên làm việc và sinh sống trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, vì vậy việc nâng cấp là điều cần thiết.

Khu phức hợp trên tọa lạc tại vị trí trung tâm Vùng Xanh ở Baghdad và là nơi làm việc của 1.350 nhân viên Chính phủ Mỹ. Dựa trên văn bản đấu thầu sơ bộ, ước tính chi phí xây dựng vào khoảng 60 đến 80 triệu USD với thời gian hoàn thành dự kiến trong vòng 2 năm. Ngoài các kế hoạch về lợi ích thiết thực từ nhà máy điện trung tâm, dự án còn bao gồm một kho lưu trữ nhiên liệu dưới lòng đất, hệ thống viễn thông và cấp thoát nước.

Cũng trong tháng rồi, Đại sứ quán Mỹ đã công bố cho mở Trung tâm Khoa học Chiến lược Al-Nahrain trị giá 15 triệu USD với nguồn tài trợ từ tòa đại sứ. Còn nhớ, Hạ nghị sĩ M John F. Tierney từng lên tiếng bày tỏ “những quan ngại sâu sắc về hoạt động của Mỹ tại Iraq” và mong rằng Quốc hội Mỹ nên tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình chuyển tiếp ở Iraq cũng như các khoản chi mà xứ cờ hoa đang tiếp tục rót vào quốc gia Vùng Vịnh này.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết