03/09/2012 - 19:31

Xung quanh các vụ tấn công binh lính NATO tại Afghanistan

Mỹ tạm ngưng nhiệm vụ huấn luyện tân binh Afghanistan

Giới chức Mỹ hôm 2-9 xác nhận, Lực lượng Đặc nhiệm nước này quyết định tạm ngưng nhiệm vụ huấn luyện tân binh của cảnh sát địa phương Afghanistan (ALP) cho đến khi toàn bộ 16.000 binh lính được sàng lọc do nghi vấn có liên hệ với các tay súng nổi dậy tại quốc gia Nam Á này. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ tấn công nội bộ nhắm vào các lực lượng liên quân thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cảnh sát địa phương Afghanistan trong một buổi lễ duyệt binh. Ảnh: LA Times 

Theo báo cáo của Mỹ gần đây cho thấy, có hơn 45 binh sĩ NATO bị giết trong năm nay bởi lực lượng an ninh Afghanistan hoặc các tay súng nổi dậy giả mạo cảnh sát hoặc binh lính nước này. Đặc biệt, tháng 8 đã có đến 12 trường hợp và trở thành tháng đẫm máu nhất đối với liên quân Mỹ-NATO từ đầu năm đến nay.

“Hoạt động hợp tác hiện nay đang và sẽ tiếp tục, thậm chí khi chúng tôi tạm ngừng huấn luyện 1.000 tân binh ALP để chỉnh đốn các thành viên hiện thời. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đối tác Afghanistan và tin rằng đây là bước đi cần thiết để giám định quá trình tuyển chọn và đảm bảo chất lượng cho cảnh sát Afghanistan”- Đại tá Thomas Collins, phát ngôn viên của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu tại Afghanistan cho biết.

Đại tá Collins không cho biết liệu việc tạm ngừng nhiệm vụ huấn luyện này có mở rộng sang các lực lượng khác, nhưng tờ Washington Post của Mỹ cho rằng lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cũng nằm trong số đó. Cũng theo tờ báo này, phải mất hơn 2 tháng để có thể hoàn tất việc sàng lọc, hiệu chỉnh lực lượng đặc nhiệm và ALP.

Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh ALP, trong khi NATO đảm trách việc đào tạo cho lực lượng quân đội Afghanistan. Tất cả nằm trong nỗ lực hỗ trợ quốc gia Nam Á tự kiểm soát sau khi Mỹ và NATO rút quân khỏi đây vào cuối năm 2014.

“Biện pháp tạm thời này chỉ để đánh giá quá trình hiệu chỉnh và sàng lọc lại. Việc tạm ngưng huấn luyện sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện toàn diện của NATO và ISAF tại Afghanistan” - Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Seddiqui khẳng định.

Các vụ tấn công nội bộ trong liên quân NATO đã khiến quan hệ Mỹ và phương Tây trở nên căng thẳng. NATO cho rằng 1/4 vụ tấn công có thể do “bàn tay” của phiến quân Taliban, thâm nhập vào hay dụ dỗ các binh lính, cảnh sát địa phương chĩa súng về phía binh lính NATO. Tuy nhiên, gần đây Tổng thống Aghanistan Hamid Karzai đổ lỗi cho “các cơ quan gián điệp nước ngoài” là kẻ chủ mưu của các vụ tấn công. Ông cũng cho rằng, các biện pháp nghiêm ngặt đã được thực thi để giải quyết vấn nạn trên.

Căng thẳng giữa Afghanistan và NATO càng bị thổi bùng lên xung quanh vụ đột kích do liên quân thực hiện hôm 1-9 sau khi một tay súng trong trang phục quân đội Afghanistan bắn chết 3 binh lính Úc. Afghanistan cho rằng vụ đột kích đã khiến 2 dân thường của họ thiệt mạng.

MINH TÂM (Theo CNN, LA Times)

Chia sẻ bài viết