10/11/2013 - 17:10

Mỹ ra mắt tàu sân bay hiện đại nhất thế giới

Hôm 9-11, hải quân Mỹ đã tổ chức lễ đặt tên cho USS Gerald R. Ford, tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới và cũng được xem là hiện đại nhất thế giới. Buổi lễ diễn ra tại xưởng đóng tàu Newport News (bang Virginia) và bà Susan Ford Bales, con gái cố Tổng thống Gerald Ford đã thực hiện nghi thức truyền thống là đập chai sampanh vào mũi tàu.

 “Siêu hàng không mẫu hạm” USS Gerald R. Ford ra mắt hôm 9-11. Ảnh: AFP

USS Gerald R. Ford được xem là đại diện cho thế hệ tàu sân bay lớp Ford- lớp mới nhất của Mỹ trong vòng 40 năm qua. Theo hãng tin AFP, USS Gerald R. Ford dài khoảng 330m và có lượng giãn nước tới 112.000 tấn. Nguồn tin từ hải quân Mỹ cho biết hàng không mẫu hạm này được thiết kế với khả năng tác chiến cao, song chi phí vận hành lại ở mức thấp bởi số thủy thủ phục vụ trên tàu được cắt giảm bớt 700 người so với khoảng 5.000 người của tàu lớp Nimitz. Điều đó sẽ giúp tiết kiệm 4 tỉ USD trong vòng đời 50 năm của USS Gerald R. Ford. Theo chủ tịch xưởng đóng tàu Newport News, mọi thiết bị trên USS Gerald R. Ford đều hoàn toàn mới. Đặc biệt mỗi ngày nó có thể sản xuất 1,5 triệu lít nước sạch, trong khi nhà bếp đủ khả năng cung cấp 15.000 phần ăn. USS Gerald R. Ford cũng có không gian sàn đáp máy bay rộng hơn, qua đó tăng thêm hơn 25% khả năng xuất kích so với "đàn anh". Tự hào về tàu sân bay mới, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert đã miêu tả USS Gerald R. Ford như một "kỳ tích về công nghệ".

Tuy nhiên, USS Gerald R. Ford hiện chỉ mới hoàn thành 70% và phải đợi đến tháng 2-2016 mới chính thức được đưa vào phục vụ. Với kinh phí xây dựng lên đến gần 13 tỉ USD (chưa kể 4,7 tỉ USD chi phí nghiên cứu và phát triển), USS Gerald R. Ford sẽ từng bước thay thế tàu sân bay lớp Nimitz để trở thành lực lượng tàu chiến chủ lực của hải quân Mỹ trong tương lai. Ngoài USS Gerald R. Ford, hai chiếc khác cũng thuộc lớp Ford là USS John F. Kennedy và USS Enterprise (thế hệ mới) theo dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trong các năm 2025 và 2027.

THANH BÌNH (Theo AFP, WZZM, Naval-technology)

Đội tàu sân bay của Mỹ

Theo luật, hải quân Mỹ có thể sở hữu 11 tàu sân bay nguyên tử, song vào thời điểm hiện nay con số trên đã giảm bởi hồi năm ngoái, USS Enterprise, tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, đã chính thức “về hưu”. Theo đó, hạm đội 10 tàu sân bay hiện còn hoạt động của Mỹ gồm USS Nimitz, USS Dwight D. Eisenhower, USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt, USS Abraham Lincoln, USS George Washington, USS John C. Stennis, USS Harry S. Truman, USS Ronald Reagan và USS George H.W. Bush. Tất cả chúng đều thuộc lớp Nimitz với cùng chiều dài khoảng 330m, có lượng giãn nước trên 100.000 tấn và vẫn là các tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay, được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 1975-2009.

Bộ Quốc phòng Mỹ cuối tuần rồi cho biết sẽ rút USS Nimitz khỏi khu vực Vịnh Ba Tư, riêng USS Harry S Truman vẫn được duy trì tại đây. Giới phân tích cho rằng quyết định nói trên cho thấy Washington đang thay đổi quan điểm từ chỗ tạo mối đe dọa quân sự rõ rệt nhằm vào Chính phủ Syrie sang việc áp dụng một giải pháp ngoại giao rộng rãi hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia quốc tế đang nỗ lực để đáp ứng thời hạn chót tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syrie vào giữa năm 2014.

Chia sẻ bài viết