22/03/2008 - 10:37

Mỹ phản đối Đài Loan trưng cầu ý dân về việc gia nhập LHQ

(TTXVN) - Mỹ phản đối ý định của Đài Loan tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập LHQ, coi đây là hành động ‘’không cần thiết và vô ích’’, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây căng thẳng khu vực hai bờ Eo biển Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tom Casey khẳng định như vậy ngày 19-3, nhấn mạnh Washington muốn được chứng kiến các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Đài Loan và Trung Quốc. Tuyên bố này tái khẳng định lập trường của Mỹ đối với cuộc trưng cầu ý dân này của Đài Loan, đã được Ngoại trưởng Condoleezza Rice đưa ra trước đó vào tháng 12-2007 và tháng 2 vừa qua.

Trước Mỹ, Nga và Australia đã cực lực lên án kế hoạch của chính quyền Đài Loan tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này.

Đài Loan tuyên bố vào ngày 22-3 này tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập LHQ. Trung Quốc lên án kế hoạch này là một hình thức đòi độc lập có thể đe dọa hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chia sẻ bài viết