23/07/2012 - 22:54

Mỹ mở rộng cuộc chiến chống ma túy sang châu Phi

Mỹ đã bắt đầu huấn luyện một đội cảnh sát chống ma túy tinh nhuệ tại Ghana và có kế hoạch thành lập các đơn vị tương tự tại Nigeria và Kenya như là một phần của nỗ lực nhằm chống lại các băng đảng ma túy ở châu Mỹ La-tinh đang tăng cường sử dụng châu Phi để tuồn một lượng lớn cocaine vào châu Âu.

Ông Brownfield (giữa) là “kiến trúc sư” của chiến lược chống ma túy mới ở Mỹ. 

Chiến dịch mở rộng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ ở châu Phi là hành động tiếp nối những nỗ lực chống ma túy trước đó ở Trung Mỹ. Giới chức Mỹ lo ngại các vụ trấn áp tại các điểm giao dịch trực tiếp, như ở Mexico và Tây Ban Nha, đã khiến các băng đảng ma túy chuyển sang những nước nhỏ và quản lý lỏng lẻo hơn để hoạt động. Phản ứng tích cực của Mỹ cũng là dấu hiệu cho thấy nước này đang tập trung nguồn lực và sự quan tâm nhiều hơn vào cuộc chiến chống ma túy, khi cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan đã giảm nhiệt.

Các sáng kiến trên được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ phối hợp với chính quyền Honduras trấn áp thành công các băng đảng ma túy tại nước này hồi tháng 5-2012. Cùng thời điểm này, ông William R. Brownfield, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề thực thi luật quốc tế và ma túy đã đến Ghana và Liberia để thúc đẩy Sáng kiến Hợp tác An ninh Tây Phi. Mục tiêu của sáng kiến này là nhằm giúp các nước trong khu vực nâng cao khả năng đối phó với nạn buôn bán ma tuý bằng cách xây dựng bộ máy hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống ma túy, chia sẻ thông tin tình báo và vận hành các trung tâm huấn luyện về thực thi pháp luật trong khu vực.

Giới chức Mỹ thừa nhận họ sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng họ không cảm thấy bi quan về cơ hội trục xuất các tổ chức buôn bán ma túy ra khỏi khu vực châu Phi. Liên Hiệp Quốc cho biết việc tiêu thụ và buôn bán cocaine ở Tây Phi đã tăng mạnh trong những năm gần đây, góp phần gây bất ổn ở những nước như Guinea-Bissau. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong hai năm qua, nước này đã hỗ trợ cho Tây Phi bình quân 50 triệu USD mỗi năm trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, tăng nhiều so với 7,9 triệu USD trong năm 2009. Bên cạnh đó, DEA còn mở văn phòng đại diện ở Senegal và Lầu Năm Góc cũng đã hợp tác với CH Cape Verde thiết lập một trung tâm nhận diện các tàu buôn lậu ma túy cấp khu vực.

TRÍ VĂN (Theo The New York Times)

Chia sẻ bài viết