Ngày 11-3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung thường niên kéo dài trong 2 tuần, khiến CHDCND Triều Tiên nước từng lên án cuộc diễn tập quân sự này và đe dọa tấn công liên minh Mỹ-Hàn bằng vũ khí hạt nhân quyết định cắt đứt đường dây liên lạc với Seoul.
Cuộc tập trận có tên "Giải pháp then chốt" phần lớn được mô phỏng bằng máy tính, nhưng vẫn có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.500 lính Mỹ. Một thông cáo của quân đội Mỹ cho rằng cuộc tập trận này không liên quan đến các diễn biến tại Bán đảo Triều Tiên, mà nó chỉ là một phần trong cuộc tập trận có qui mô lớn hơn bắt đầu từ ngày 1-3 và dự kiến kéo dài suốt 2 tháng. "Cuộc tập trận năm nay đặc biệt quan trọng, bởi vì đây là lần đầu tiên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc lên kế hoạch và chỉ huy chương trình diễn tập"- Tướng James Thurman, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết.
"Giải pháp then chốt" mở màn sau một tuần căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên, với việc Bình Nhưỡng bác bỏ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ), được thông qua sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên hồi tháng rồi. Bình Nhưỡng mô tả cuộc tập trận chung như một cuộc diễn tập xâm lược mang tính khiêu khích, đồng thời thông báo họ hủy bỏ Thỏa thuận đình chiến đã giúp chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Cần nói thêm rằng, về mặt kỹ thuật thì hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì sau cuộc chiến năm 1950-1953, Triều Tiên và Hàn Quốc mới chỉ ký lệnh ngừng bắn, chứ chưa ký Hiệp ước hòa bình.
 |
|
Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Lassen (DDG 82) của Mỹ đã đến Hàn Quốc ngày 9-3 để tham gia cuộc tập trận chung. Ảnh: Chosun Ilbo |
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11-3 xác nhận nước láng giềng phía Bắc đã cắt đứt đường dây nóng liên lạc giữa Bình Nhưỡng và Seoul, đúng như lời cảnh báo được đưa ra tuần trước. Bình thường, hai bên đều đặn liên lạc với nhau hai lần/ngày, nhưng người phát ngôn bộ này cho biết: "Bắc Triều Tiên đã không trả lời cuộc gọi của chúng tôi sáng nay". Theo hãng tin Pháp AFP, đường dây nóng này được thiết lập năm 1971 và kể từ đó đến nay, Triều Tiên đã 5 lần cắt đứt liên lạc, gần đây nhất là vào năm 2010.
Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên số ra hôm qua cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên đã "hoàn toàn chấm dứt". "Với việc thỏa thuận ngừng bắn bị hủy bỏ, từ giờ trở đi không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trên vùng đất này"- tờ báo viết.
Những cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như các dấu hiệu sắp nổ ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên không phải là mới, nhưng nhiều người lo ngại tình hình hiện nay quá phức tạp, đến nỗi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới một cuộc đối đầu và xung đột quân sự. Trong khi Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp giám sát Triều Tiên và nâng cao tình trạng sẵn sàng chiến đấu, Triều Tiên cũng chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận với qui mô lớn ở tỉnh biên giới Kangwon, với sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân.
 |
|
Các nhà hoạt động chống chiến tranh tham gia biểu tình gần Đại sứ quán Mỹ tại Seoul ngày 11-3 để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
Ảnh: AFP |
Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã kêu gọi quân đội chuẩn bị cho "một cuộc chiến tranh toàn diện", khi ông đến thăm các đơn vị đã gây ra các vụ pháo kích trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010 làm 4 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn cảnh báo một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai là "không thể tránh khỏi" và dọa "tấn công phủ đầu bằng hạt nhân" chống Mỹ và Hàn Quốc. Đáp lại, phía Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ trả đũa mọi hành động khiêu khích bằng một đòn phủ đầu nhằm vào bộ chỉ huy của chính quyền Triều Tiên.
THANH TRÚC (Theo AFP, AP)