27/03/2013 - 09:22

Mỹ- Hàn ký thỏa thuận đối phó Triều Tiên

 Chỉ huy của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Tướng James D. Thurman (trái) cùng Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo tại buổi ký kết kế hoạch quân sự ở Seoul. Ảnh:AP/ Yonhap

Các phương tiện truyền thông quốc tế hôm qua cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức ký kết một thỏa thuận quân sự đối phó "những hành động khiêu khích" của CHDCND Triều Tiên. Đây được coi là động thái mới nhất của Washington nhằm trấn an đồng minh châu Á trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng trước, đặc biệt sau khi miền Bắc tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước đình chiến với Hàn Quốc và lên tiếng đe dọa về một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào nước Mỹ.


Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Cathy Wilkinson, nội dung kế hoạch bao gồm các hành động phối hợp giữa 2 nước, trong đó cho phép Seoul với sự hỗ trợ từ Washington chủ động đáp trả "ngay lập tức" các hành động khiêu khích hay các đợt tấn công bất ngờ của Triều Tiên - bao gồm các cuộc xâm nhập và điều động máy bay tầm thấp ở vùng giáp ranh, thậm chí tấn công các hòn đảo khu vực biên giới. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nhận định, thỏa thuận "có tác dụng ngăn chặn miền Bắc có thêm bất kỳ động thái khiêu khích nào nữa".

Hiện tại, Mỹ đã cam kết bảo vệ Hàn Quốc bằng mọi nguồn lực trong khuôn khổ "chiếc ô hạt nhân". Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về Chiến tranh Lạnh cho rằng răn đe hạt nhân chỉ có tác dụng trong các cuộc chiến tổng lực nhưng lại không thể ngăn chặn các xung đột trên qui mô nhỏ.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tấn công Mỹ

Hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 26-3 cho biết các đơn vị tên lửa chiến lược và pháo tầm xa của nước này đã được lệnh sẵn sàng tham gia tấn công ở mức A nhằm vào các mục tiêu trên lục địa Mỹ cũng như đảo Hawaii và Guam. Tuyên bố nêu rõ: “Tất cả các đơn vị pháo binh của Triều Tiên đã sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có lục địa Mỹ, Hawaii và Guam”. Hôm 21-3, Bình Nhưỡng cũng cảnh báo có thể tiến hành tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 trong các cuộc tập trận vừa qua tại Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày bày tỏ hy vọng các bên trên Bán đảo Triều Tiên kiềm chế sau tuyên bố trên của Bình Nhưỡng.

(TTXVN)

Tuy không đề cập chi tiết cụ thể, nhưng kế hoạch trên đồng thời phản ánh nỗ lực chứng tỏ cam kết về mặt quân sự của Washington đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi các quốc gia đồng minh cần sự đảm bảo của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột, dù Lầu Năm Góc vẫn đang đứng trước áp lực "thắt lưng buộc bụng" do các chính sách cắt giảm chi tiêu trong nước.

Trong diễn biến có liên quan, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này cũng đang thúc giục Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên (FTB) vì Washington tin rằng đây là nguồn tài chính cho các chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. "Quyết định xử phạt Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên là vấn đề quan trọng và chúng tôi hy vọng EU có quan điểm cứng rắn trong vấn đề này"- vị này nhấn mạnh. Theo một nguồn tin EU, FTB hiện không nằm trong danh sách áp đặt trừng phạt của EU. Do đó, các nhà ngoại giao khối này đang làm việc dựa trên các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở cấp độ EU và dự kiến ​​sẽ thảo luận về các hình thức xử phạt bổ sung.

Hồi tháng trước, các quốc gia thành viên EU đã thắt chặt và mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên dựa trên sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm việc ngăn chặn kinh doanh trái phiếu chính phủ Triều Tiên và các kim loại quý giá khác như vàng hay kim cương. Các lệnh trừng phạt trên cũng cấm các ngân hàng Triều Tiên mở chi nhánh mới tại EU và ngược lại.

VI VI (Theo WSJ, BBC, Reuters)

Chia sẻ bài viết