05/09/2012 - 21:52

Syrie trong cuộc nội chiến kéo dài

Mỹ cáo buộc Tehran tái viện trợ quân sự cho Damas

Trong một phát biểu mới đây, giới chức Mỹ cho biết Iran, quốc gia được cho là đồng minh của Syrie tại Trung Đông đã nối lại các chuyến vận chuyển thiết bị quân sự cho Syrie thông qua không phận Iraq trong nỗ lực mới nhằm ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad chiến đấu chống lại phe nổi dậy.

Mỹ tố Iran sử dụng không phận Iraq viện trợ cho Damas

Các chuyên gia quân sự cho rằng các chuyến bay trên đang cho phép Iran cung cấp các nhu yếu phẩm quân sự cho chính quyền Damas bất chấp những nỗ lực kiểm soát nhiều tuyến biên giới của phe nổi dậy, nơi mà các chuyến hàng viện trợ của Iran đã bị cản trở.

 Trong tháng 8, số người Syrie trốn chạy khỏi cuộc chiến đẫm máu tại quê nhà đã tăng kỷ lục. Ảnh: Metro

“Iran không gặp khó khăn gì trên không phận, và chính quyền Tổng thống al-Assad vẫn đang kiểm soát sân bay”- Tướng về hưu Hisham Jaber, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu tình hình Trung Đông đặt tại Thủ đô Beirut (Liban) nhận định.

Chính quyền Tổng thống Obama đã có động thái gây sức ép buộc Iraq phải đóng cửa tuyến hành lang biên giới mà Iran sử dụng hồi đầu năm nay, khi đề cập vấn đề trên với Thủ tướng Iraq Nuri Kamal al-Maliki. Tuy nhiên, theo cáo buộc của giới chức Mỹ, khi phe nổi dậy Syrie lớn mạnh trên mặt đất và chính phủ của ông al-Assad rung chuyển bởi vụ đánh bom khiến nhiều quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền của họ thiệt mạng, thì Iran đã tăng gấp đôi sự ủng hộ cho nhà lãnh đạo Syrie. Các chuyến bay đã được khởi động trở lại vào tháng 7 vừa qua và tiếp tục kể từ đó, giới chức quân sự Mỹ cho biết thêm.

Những dòng người tị nạn chạy sang châu Âu

Trong khi xung đột giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy vẫn chưa có hồi kết thì dòng người tị nạn chạy khỏi Syrie ngày càng tăng cao cũng đang là vấn đề nhức nhối đối với cộng đồng quốc tế. Theo báo cáo của Cao ủy LHQ về người tị nạn, chỉ trong tháng 8 đã có hơn 103.000 dân thường Syrie chạy nạn sang các quốc gia láng giềng, đánh dấu tháng có số người Syrie đi lánh nạn nhiều nhất trong cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia Trung Đông này. Với con số trên, hiện có hơn 235.000 người Syrie phải tị nạn, chiếm 1% dân số của đất nước với 22,5 triệu dân, theo tài liệu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Không những chạy sang các quốc gia láng giềng tại khu vực Trung Đông, dòng người tị nạn Syrie cũng đang bắt đầu chuyển hướng sang các quốc gia châu Âu.

Hiện trạng đáng báo động trên đã phát đi lời kêu gọi châu Âu phải có hành động tập trung hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn, vốn đã khiến hơn 200.000 người Syrie ồ ạt chạy sang Jordanie, Iraq, Liban và đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các quốc gia này, những người tị nạn Syrie, thường là giới nhà giàu hướng về biên giới EU, chủ yếu là Hy Lạp với hy vọng tìm kiếm được một nơi tị nạn an toàn ở một quốc gia Bắc Âu.

THANH BÌNH (Theo CNN, Reuters, Washington Post)

Chia sẻ bài viết