03/05/2013 - 21:57

Mỹ cân nhắc trang bị vũ khí cho phe đối lập Syrie

Hãng tin Mỹ AP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Chuck Hagel cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc việc trang bị vũ khí cho phe đối lập Syrie.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond, ông Hagel cho hay chính quyền Washington đang tham khảo ý kiến của các đồng minh. Tuy nhiên, bản thân ông thừa nhận đây sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan và phù hợp. "Trang bị vũ khí cho phe đối lập - đó là một lựa chọn. Tuy nhiên, anh phải nhìn và cân nhắc tất cả các lựa chọn" – ông Hagel nói. Theo Hagel, sở dĩ Washington cần cân nhắc lại là vì lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu đối với Syrie, nhưng ông cho biết Anh sẽ xem xét vấn đề này một lần nữa trong thời gian tới, khi lệnh cấm vận hết hiệu lực. Động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Obama đang cân nhắc đến hành động mạnh mẽ hơn đối với Syrie.

Trong một diễn biến có liên quan, theo kết quả một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành và công bố hôm 2-5, đa số người dân khu vực Trung Đông phản đối việc hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Syrie chống lại chế độ Tổng thống Bashar al-Assad do lo ngại bạo lực và bất ổn sẽ ngày càng gia tăng tại khu vực này. Trong cuộc khảo sát được thực hiện đối với 11.771 người trong khoảng thời gian từ 3-3 đến 7-4 tại 12 quốc gia bao gồm Liban, Jordanie, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Israel, Palestine, Tunisie, Đức, Pháp, Anh, Mỹ và Nga, 95% người dân Liban cho biết họ lo ngại bạo lực sẽ tràn vào đất nước họ, 85% người dân Jordanie và 62% người dân Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự bất an, 78% người dân Israel lo lắng bất ổn sẽ gia tăng, trong khi 89% người Tunisie và 77% người Ai Cập bày tỏ lo lắng rằng bạo lực sẽ gây bất ổn khu vực.

Trong khi đó, báo Mỹ Washington Post cho biết Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) về vấn đề Syrie Lakhdar Brahimi đã đưa ra thông báo rằng ông sẽ từ chức trong vài tuần tới. Quyết định này được xem là yếu tố đẩy tình hình ngoại giao tại Syrie vào trạng thái khủng hoảng. Quyết định được đưa ra ngay sau khi Ake Sellstrom, người dẫn đầu phái đoàn điều tra về nghi vấn vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syrie, đến Washington tham dự các cuộc họp về vấn đề Syrie. Trước tình thế này, Nhà Trắng đã tìm cách thuyết phục Brahimi hoãn lại kế hoạch từ chức cho đến khi Ngoại trưởng John F. Kerry kết thúc chuyến công du đến Mát-xcơ-va để thảo luận tình hình Syrie cũng như các vấn đề khác với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

HOÀNG NAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết