29/12/2012 - 14:40

Mỹ cần hàng tỉ USD để đưa thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan

Các nữ quân nhân Mỹ tại chiến trường Afghanistan. Ảnh: AFP

* Lạm dụng tình dục trong quân đội ngày càng trầm trọng

Báo cáo mới công bố của Văn phòng Kiểm toán Quốc hội Mỹ (GAO) cho biết Lầu Năm Góc đã chi gần 600 tỉ USD trong 10 năm qua để đưa các lực lượng chiến đấu vào chiến trường Afghanistan. Trong một đến hai năm tới, nước này sẽ phải chi thêm 5,7 tỉ USD chỉ để chuyển giao hoặc đưa hầu hết các binh sĩ và trang thiết bị tại Afghanistan về nước.

Trong bối cảnh vấn đề "vách đá tài chính" cận kề, việc chi hàng tỉ USD cho rút quân và các trang thiết bị, khí tài quân sự ra khỏi chiến trường Afghanistan đang làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính hiện có hơn 750.000 trang thiết bị chủ yếu trị giá hơn 36 tỉ USD tại Afghanistan, trong số đó có khoảng 50.000 xe ô tô các loại và hơn 90.000 thùng chở hàng dùng để vận chuyển trang thiết bị quân sự.

Trong tài khóa 2011, Mỹ đã đưa vào Afghanistan 268.000 tấn vật tư, trong đó có hơn 42.000 thùng chở hàng qua các tuyến đường bộ từ các quốc gia châu Âu và Trung Á. Theo tính toán của GAO, để vận chuyển một xe quân sự về nước bằng đường biển và đường hàng không, Mỹ phải tốn phí 75.000 USD, nếu sử dụng các tàu sân bay thương mại, nước này sẽ tốn 153.000 USD trong khi sử dụng đường bộ cũng tốn không dưới 43.000 USD.

* Nghiên cứu mới được công bố của Bộ Cựu chiến binh Mỹ cho biết khoảng một nửa số quân nhân nữ được gửi đến chiến trường Iraq và Afghanistan báo cáo bị quấy rối tình dục và gần một phần tư phản ánh họ đã bị xâm hại tình dục, bao gồm cả hãm hiếp. Nghiên cứu được thực hiện thông qua các cuộc khảo sát ẩn danh với các nữ quân nhân được triển khai tới hai chiến trường này cho thấy tỷ lệ những hành vi sai trái liên quan đến tình dục đối với phụ nữ trong khu vực chiến sự cao hơn nhiều so với số liệu các cuộc khiếu nại được thu thập riêng rẽ bởi những đơn vị khác nhau trong quân đội Mỹ.

Hạ nghị sĩ Jackie Speier của đảng Dân chủ, người thúc đẩy mạnh mẽ việc điều tra các vụ xâm hại tình dục này nêu rõ, bất chấp các tuyên bố của các tướng lĩnh và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về việc không khoan nhượng đối với hành động lạm dụng tình dục, thì tình hình vẫn không chuyển biến và các nữ quân nhân không thể tìm được "nơi trú ẩn an toàn" trong vùng chiến sự.

Nghiên cứu của Bộ Cựu chiến binh Mỹ cũng cho thấy hầu hết những người xâm hại tình dục đối với nữ quân nhân Mỹ là các đồng nghiệp nam. 47% nạn nhân nữ cho biết người xâm hại tình dục đối với họ có vị trí cấp bậc cao hơn họ.

Trong một cuộc khảo sát khác, tại nơi làm việc của các phụ nữ trong lực lượng quân đội Mỹ do Lầu Năm Góc tiến hành, 4,4% cho biết họ từng là nạn nhân của "quan hệ tình dục ngoài ý muốn" .

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết