* Trung Quốc có thể hỗ trợ IMF 100 tỉ USD
(TTXVN)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) Ben Bernanke ngày 24-3 đã bác bỏ những đề xuất của các nền kinh tế mới nổi hàng đầu trên thế giới rằng kinh tế toàn cầu cần từ bỏ việc sử dụng USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt.
Trong buổi điều trần chung tại Quốc hội Mỹ, hai quan chức tài chính Mỹ này đã bảo vệ việc sử dụng đồng USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt toàn cầu. Hai ông đồng thời khẳng định sẽ không cho phép đồng USD trượt khỏi vị thế hàng đầu theo cách mà Nga và Trung Quốc gợi ý.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lên phản đối các đề xuất trên. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại Nhà Trắng, ông khẳng định đồng USD là “đồng tiền cực mạnh” và nhấn mạnh các nhà đầu tư vẫn coi Mỹ là “nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới được củng cố bởi một hệ thống chính trị ổn định nhất trên thế giới”. Tổng thống Obama khẳng định mặc dù nền kinh tế đầu tàu đang trải qua giai đoạn khó khăn, song các nhà đầu tư vẫn không mất niềm tin vào đồng nội tệ của Mỹ. Vì thế, theo ông, thế giới không cần thiết phải có một đồng tiền mới để thay thế đồng USD.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia trong chuyến thăm Washington mới đây cũng ủng hộ quan điểm này. Ông nhận định đồng USD tiếp tục duy trì vị thế của mình và không hề bị thách thức.
Các tuyên bố mạnh mẽ trên của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi ngày 23-3, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Chu Tiểu Xuyên, kêu gọi cải cách hệ thống tiền tệ toàn cầu để cho phép sử dụng rộng rãi hơn Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lập ra làm tài sản dự trữ quốc tế hồi năm 1965.
Nga cũng đã thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm G-20 tổ chức ở Luân Đôn (Anh) ngày 2-4 tới, nước này sẽ đưa ra đề xuất về việc lập ra một đồng tiền dự trữ toàn cầu mới, do một thể chế tài chính quốc tế phát hành để dần thay thế địa vị tiền tệ dự trữ toàn cầu của đồng USD. Được biết Nga đã thương lượng với Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil về ý tưởng này và nhận được phần đông ý kiến ủng hộ.
* Mạng “Nhật báo Trung Quốc” ngày 25-3 dẫn phát biểu của nhà kinh tế nổi tiếng Viên Cương Minh thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), cho rằng Bắc Kinh có thể tuyên bố hỗ trợ 100 tỉ USD cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới ở Luân Đôn (Anh), nhằm giúp IMF có đủ khả năng tài chính để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay.
Ý kiến của nhà kinh tế Viên Cương Minh trùng hợp với phát biểu ngày 23-3 của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Hồ Hiểu Luyện: “Nếu IMF phát hành trái phiếu để bảo đảm tài chính, Bắc Kinh sẽ tích cực cân nhắc việc mua số trái phiếu này”. Theo ông Viên Cương Minh, Trung Quốc sẽ không gặp trở ngại lớn khi đầu tư 100 tỉ USD cho IMF, bởi dự trữ ngoại tệ của nước này hiện đã tăng lên mức xấp xỉ 2.000 tỉ USD.