Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 13-6 đã cáo buộc Chính phủ Syrie triển khai vũ khí hóa học nhằm chống lại lực lượng đối lập, lấy đi sinh mạng của khoảng 100 150 người, vượt qua những gì mà ông chủ Nhà Trắng gọi là "giới hạn đỏ", buộc ông lần đầu tiên đưa ra quyết định viện trợ quân sự cho quân nổi dậy Syrie. Bước đi được giới phân tích nhận định có thể dẫn tới sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào cuộc khủng hoảng tại Syrie
 |
|
Quân nổi dậy ở thành phố Aleppo của Syrie. Ảnh: AFP |
Báo Mỹ US Today dẫn lời Phó Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Ben Rhodes cho biết ông chủ Nhà Trắng đã quyết định tăng cường "hỗ trợ quân sự" cho nhóm vũ trang Hội đồng Quân sự Tối cao Syrie nhằm gia tăng sức mạnh quân sự cho nhóm này nhưng không cho biết sẽ viện trợ loại thiết bị nào và khi nào công tác viện trợ sẽ được triển khai. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ khẳng định rằng sự hỗ trợ lần này sẽ bao gồm trang bị vũ khí cho quân nổi dậy.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các tin tức về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syrie không thể được xem là cớ để can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syrie. Ông Lavrov kêu gọi phải tiến hành điều tra kỹ hơn, kể cả đối với những cáo buộc nói rằng các tay súng đối lập đã sử dụng thứ vũ khí gây chết người hàng loạt này. Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) ở Bắc Ireland.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Syrie ngày 14-6 ra thông cáo cho rằng Nhà Trắng đã "hoàn toàn nói dối về vũ khí hóa học được sử dụng tại Syrie khi dựa trên các thông tin bịa đặt". "Nước Mỹ đang dùng những chiến thuật rẻ tiền để Tổng thống Obama quyết định trang bị vũ khí cho phe đối lập Syrie", thông cáo phê phán.
Trong một diễn biến có liên quan, Washington cho hay sẽ giữ chiến đấu cơ F-16 và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Jordanie sau một cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đã lên kế hoạch nhằm giữ một đơn vị quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ tại khu vực bờ biển sau khi trao đổi ý kiến với các nhà lãnh đạo Jordanie. Trước đó, Washington đã gửi chiến đấu cơ, hệ thống phòng thủ tên lửa cũng như tàu chiến đến Amman nhằm tham gia cuộc tập trận với quy mô lớn có tên gọi "Eager Lion". Tuy nhiên, các quan chức quân sự đã quyết định giữ lại binh lực và vũ khí tại chỗ theo yêu cầu của chính quyền Jordanie do lo ngại bạo lực sẽ tràn lan cũng như làn sóng những người tị nạn ngày càng gia tăng do bị ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài hai năm qua ở quốc gia láng giềng Syrie.
Tờ "Nhật báo Phố Uôn" ngày 14-6 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội nước này cũng đang đề xuất thiết lập một vùng cấm bay giới hạn quanh các trại huấn luyện của lực lượng nổi dậy Syrie. "Vùng cấm bay" này sẽ trải dài khoảng 40km vào sâu lãnh thổ Syrie và do các máy bay chiến đấu, được trang bị tên lửa không đối không tầm xa, bay trên không phận Jordanie đảm trách. Các máy bay của Mỹ sẽ xuất phát từ Jordanie, nơi tên lửa Patriot và các máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã được triển khai, và từ các tàu hải quân ở Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Trong khi đó, theo hai nhà ngoại giao cấp cao phương Tây ở Thổ Nhĩ Kỳ, "vùng cấm bay" sẽ có "giới hạn về thời gian và không gian", và nhiều khả năng được thiếp lập sát biên giới phía Nam của Syrie, giáp với Jordanie.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)