21/04/2008 - 22:36

Mực nước biển tăng nhanh hơn dự kiến

Tốc độ băng tan hiện nay khiến mực nước biển trên thế giới tăng nhanh hơn nhiều so với những tính toán khoa học và điều này sẽ tác động trực tiếp tới cuộc sống hàng triệu người, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Cảnh báo này được các nhà khoa học đưa ra tại Hội nghị thường niên Hiệp hội khoa học Trái Đất châu Âu ở Vienne (Áo) tuần qua.

Theo Trung tâm Hải dương Proudman (Anh), hiện tượng nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng là nguyên nhân chính khiến các khối băng ở Băng Đảo, Nam Cực và các dòng sông băng trên khắp thế giới tan chảy vào các đại dương. Ngoài ra, mực nước biển tăng lên một phần do nước “nở ra”, hậu quả trực tiếp từ việc Trái đất ấm lên khiến nhiệt độ nước biển tăng lên. Ước tính, nếu xu hướng này tiếp tục, đến năm 2100, mực nước biển toàn cầu có thể tăng thêm 1,5 m.

Theo chuyên gia Stetlana Jevrejeva của Trung tâm Proudman, trong 2.000 năm qua, mực nước biển tăng khoảng 20 cm, riêng trong 100 năm trở lại đây, mực nước biển đã tăng từ 80-150 cm. Con số này cao hơn 3 lần so với tính toán của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ là tăng từ 18 - 59 cm. Nhà thủy học người Mỹ Steve Nerem chỉ ra rằng trong 15 năm qua, mực nước biển tăng 3,5 mm/năm và dường như tiếp tục có xu hướng tăng thêm. Các nhà khoa học cho rằng các nước nghèo nhất và có mật độ dân số dày đặc nhất sẽ là những nước phải gánh chịu hậu quả do mực nước biển tăng lên. Theo tính toán của Jevrejeva, đến cuối thế kỷ này nếu mực nước biển tăng thêm khoảng 1 m, 90% diện tích Bangladesh sẽ chìm trong nước, 72 triệu người Trung Quốc và 10% dân số Việt Nam sẽ phải di dời chỗ ở.

H.A (Theo Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết