20/05/2008 - 09:40

Mỗi năm 500 tỉ USD được tuồn sang các “Thiên đường trốn thuế”

(TTXVN)- Theo báo La Croix của Pháp ngày 17-5, tiền trốn thuế, “tiền trong quỹ đen” của các công ty đa quốc gia, tiền tham nhũng và tiền của các tổ chức tội phạm đều đang cùng sử dụng những đường dây và những thủ thuật pháp lý để tuồn ra nước ngoài đến các “Thiên đường trốn thuế”, đa phần nằm ở các quốc đảo Thái Bình Dương.

Chuyên gia Raymond Baker, tác giả cuốn “Le Talon d’Achille du Capitalisme” (Điểm yếu nhất của chủ nghĩa tư bản), cho biết hàng năm có khoảng 500 tỉ USD tuồn từ các nước đang phát triển sang nằm tại các két sắt ở các “Thiên đường trốn thuế”. Con số này gấp 5 lần khối lượng viện trợ nhà nước hàng năm mà các quốc gia giàu nằm trong Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) cung cấp cho các nước nghèo.

Chia sẻ bài viết