05/09/2013 - 14:10

Ấn Độ

Mỗi giờ, một phụ nữ chết vì của hồi môn

Đó là thực trạng đáng kinh sợ tại đất nước mà hủ tục nộp của hồi môn khi kết hôn là nguyên nhân chính khiến nhiều cô dâu bị ngược đãi, tra tấn và sát hại.

Những con số kinh hoàng

Theo Cục Quản lý Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, 8.233 phụ nữ đã bị giết chết trên khắp Ấn Độ trong năm 2012 do những tranh chấp liên quan đến tiền sính lễ mà gia đình cô dâu phải trao cho nhà trai khi đám cưới. Tình trạng này đã không ngừng gia tăng trong giai đoạn 2007-2011. Cụ thể, năm 2007 có 8.093 người chết vì nguyên nhân nói trên nhưng sang năm 2008 và 2009, con số này tăng lên lần lượt là 8.172 và 8.383. Năm 2010, cảnh sát ghi nhận có 8.391 cô dâu bị sát hại, nhưng đến năm 2011 thì tăng đột biến, lên 8.618 người.

 Một cô dâu trẻ bị nhà chồng đổ axít vào cổ họng, tổn thương hầu hết nội tạng, do không đủ khả năng lo của hồi môn. Ảnh: Flickr

Mặc dù số phụ nữ bị tước đoạt mạng sống trong năm 2012 có giảm nhẹ so với năm trước, nhưng số vụ hành hạ dã man gây ra bởi người chồng và gia đình chồng lại gia tăng đáng kể, từ 99.135 vụ năm 2011 lên 106.527 vụ hồi năm ngoái.

Một trong những nạn nhân thiệt mạng vì của hồi môn năm 2012 là Pravartika Gupta, người bị thiêu chết trong phòng ngủ khi đang ngủ cùng con gái 1 tuổi. Người phụ nữ này từng bị gia đình chồng đe dọa vì gia đình cô không thể sớm nộp tiền hồi môn. Trước đó, nhà gái đồng ý chi một khoản tiền mặt tương đương 23.000 USD và mua một ôtô hiệu Honda City cho cha mẹ chú rể, nhưng sau đó nhà trai đột nhiên đòi nhà gái mua thêm một căn hộ. Mới đây, hồi trung tuần tháng 8-2013, một người phụ nữ tên Ruby Devi ở quận Nawada thuộc bang Bihar suýt mất mạng sau khi bị cha mẹ chồng, anh chị em chồng đánh đập và tra tấn một cách hết sức man rợ. "Họ trói tay tôi lại và dùng kim tiêm bơm axít vào lỗ tai bên trái. Họ còn tiêm axít vào eo và bụng đồng thời ép tôi uống hóa chất đó", cô kể lại khi đang nằm điều trị trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô Ruby có thể bị điếc và hư giọng nói. Còn gần đây nhất là vụ một thai phụ tên Roopwati ở khu vực Hayat Nagar thuộc bang Punjab bị gia đình chồng tưới dầu lửa đốt chết hôm 29-8 vì gia đình cô không thể đáp ứng đòi hỏi về của hồi môn từ phía thông gia.

Pháp luật lỏng lẻo không đủ răn đe

Các nhà hoạt động vì nữ quyền và cảnh sát cho biết chính những kẽ hở trong Đạo luật Cấm đòi của hồi môn, việc trì hoãn truy tố tội phạm và tỷ lệ buộc tội thấp là những nguyên nhân khiến tội ác liên quan đến của hồi môn không ngừng gia tăng.

Mặc dù Đạo luật Cấm đòi của hồi môn (được ban hành năm 1961 và sửa đổi, bổ sung năm 1983) nghiêm cấm đòi hỏi, cho hay nhận của hồi môn "như một điều kiện tiên quyết khi tính chuyện cưới xin", nhưng hủ tục đã tồn tại qua nhiều thế kỷ này vẫn cứ tiếp diễn. Ông Suman Nalwa – một quan chức thuộc Sở cảnh sát Delhi, cho rằng đạo luật này vẫn còn nhiều lỗ hổng và chưa đủ nghiêm khắc để bảo đảm tính răn đe trong xã hội. Theo ông, những vụ giết người vì của hồi môn không chỉ xảy ra ở các gia đình nghèo khó hay trung lưu, mà nó còn xuất hiện trong tầng lớp giàu có. "Ngay cả những gia đình giàu có và học thức cao cũng không bỏ qua vấn đề của hồi môn. Nó đã ăn sâu vào hệ thống xã hội", ông Nalwa nói thêm.

Trong khi đó, nữ luật sư Kamini Jaiswal thuộc Tòa án Tối cao Ấn Độ, cho rằng việc điều tra chưa rốt ráo của cảnh sát ngay từ giai đoạn đầu của vụ án đã làm chậm tiến độ truy tố tội phạm. "Chúng ta cần truy tố nhanh những vụ án giết người vì của hồi môn. Thủ tục tố tụng của chúng ta rất chậm, còn cảnh sát thì không lập hồ sơ ngay từ đầu vụ án", bà Jaiswal chỉ ra những thiếu sót trong việc thực thi luật pháp.

Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, có 94% trong tổng số 8.233 vụ giết người vì của hồi môn bị khởi tố, nhưng tỷ lệ buộc tội chỉ đạt 32%. Còn trong những vụ hành hạ dã man, tỷ lệ buộc tội chỉ có 15%. Nhà hoạt động vì nữ quyền Vrinda Grover – một luật sư hàng đầu tại Ấn Độ, cảnh báo các con số trên chứng tỏ tội phạm chống lại phụ nữ "đang tràn lan ở Ấn Độ". Bà cho biết nguy cơ bị sát hại vì của hồi môn có thể xảy ra trong 7 năm sau khi cưới, đồng nghĩa hầu hết nạn nhân là phụ nữ trẻ và cô dâu mới. "Bạo lực chống lại phụ nữ và tỷ lệ buộc tội thấp cho thấy hệ thống pháp luật chưa được thực thi đầy đủ để điều tra và truy tố những vụ án kiểu này", luật sư Grover kết luận.

THANH TRÚC (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết