25/07/2018 - 07:35

Mặt trận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân 

(CT)- Ngày 24-7-2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2014-2019 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu và đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, tặng hoa cho các cá nhân thôi tham gia và các cá nhân được hiệp thương bổ sung vào thành viên UBMTTQVN thành phố. Ảnh: THANH THY
Đồng chí Phạm Văn Hiểu và đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, tặng hoa cho các cá nhân thôi tham gia và các cá nhân được hiệp thương bổ sung vào thành viên UBMTTQVN thành phố. Ảnh: THANH THY

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, phát động, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, mô hình làm ăn hiệu quả... Song song đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp...

Trong 6 tháng qua, Mặt trận các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động; Các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì được triển khai gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tích cực vận động các nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện…

THANH THY

Chia sẻ bài viết