06/10/2019 - 17:48

Malaysia quyết trở thành nước phát triển 

Thủ tướng Mahathir Mohamad ngày 5-10 đã công bố Tầm nhìn thịnh vượng chung 2030 (WKB2030) với mục tiêu biến Malaysia thành "Con hổ châu Á mới" và đưa nước này gia nhập nhóm các quốc gia phát triển trước năm 2030.

Thủ tướng Mahathir khởi động Tầm nhìn thịnh vượng chung 2030.

Theo nhà lãnh đạo 94 tuổi từng làm thủ tướng Malaysia giai đoạn 1981-2003 và vừa trở lại chiếc ghế này giữa năm ngoái, các chính phủ tiền nhiệm đã có những chiến lược và chính sách sai lầm trong 15 năm (2003-2018) dẫn tới việc Malaysia không kịp trở thành quốc gia phát triển vào năm tới như mục tiêu đặt ra trong Tầm nhìn 2020 mà ông khởi xướng hồi năm 1999. Hiện thu nhập bình quân đầu người của Malaysia mới xấp xỉ 11.000 USD. Về quy mô kinh tế, GDP của Malaysia năm nay ước đạt 373 tỉ USD, đứng thứ 33 trên thế giới, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thủ tướng Mahathir cho biết, với WKB2030, tất cả 33 triệu dân Malaysia sẽ được hưởng lợi nhờ nguyên tắc không một ai bị bỏ lại phía sau. "Có 3 mục tiêu chúng ta mong muốn đạt được thông qua WKB2030, đó là phát triển cho tất cả; giải quyết sự bất bình đẳng về tài sản và thu nhập; xây dựng một quốc gia thống nhất, thịnh vượng và phẩm giá", ông nhấn mạnh. WKB2030 sẽ được triển khai vào năm 2021 trong nỗ lực giúp Malaysia tiếp tục phát triển bền vững trong khi sự giàu có được phân chia công bằng giữa các nhóm sắc tộc, các khu vực. Ông Mahathir tự hào nói rằng WKB2030 là tầm nhìn và món quà cho thế hệ hiện tại cũng như các thế hệ tiếp theo bởi nó mang lại sự phát triển công bằng hơn.

Tham vọng trỗi dậy như "Con hổ châu Á" trước đó từng được chính phủ của Thủ tướng Mahathir đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2019 mang tên "Hồi sinh Malaysia, Kinh tế năng động, Xã hội phồn vinh", trong đó chi cho giáo dục tới 19%. Ông cho biết Malaysia sẽ đào tạo những kỹ sư và công nhân lành nghề để tạo ra các sản phẩm thượng hạng nhằm thu hút nhà đầu tư ngoại quốc. "Chúng ta sẽ làm việc cật lực với kỷ luật cao hơn và tạo ra những sản phẩm chất lượng để chứng tỏ với thế giới rằng Malaysia đã thực sự hồi phục và đang trở lại như một Con hổ châu Á", Tiến sĩ Mahathir nêu quyết tâm.

Cụm từ "Bốn con hổ châu Á" hay "Bốn con rồng châu Á" trước đây được dùng để đề cập tới Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong và Đài Loan, những nền kinh tế từng tăng trưởng ngoạn mục và công nghiệp hóa nhanh chóng trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1990. Gần đây cũng xuất hiện cụm từ "Hổ con" để chỉ 5 nền kinh tế đang lên của Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người 12.000 USD là ngưỡng không chính thức để một quốc gia được xem là phát triển. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng sẽ phù hợp hơn khi con số đó tối thiểu là 25.000 USD.

Quốc Khánh (Theo New Straits Times)

Chia sẻ bài viết