13/02/2008 - 22:13

Mặc quần áo, không cần giặt

Chiếc áo len hay cravat yêu thích của bạn chẳng may bị dính cà phê hoặc rượu vang, vốn là những vết bẩn “cứng đầu”, thay vì phải đem ra tiệm giặt khô, vừa mất công lại tốn tiền, bạn chỉ cần mắc chúng lên dây phơi dưới ánh nắng. Chỉ sau vài giờ, nó sẽ trở nên trắng sạch như mới.

 Ánh nắng là thứ duy nhất bạn cần để làm sạch quần áo sản xuất theo công nghệ nano. Ảnh: iStockphoto 
Đây không phải là viễn cảnh hứa hẹn trong tương lai mà là kết quả mà Tiến sĩ Walid Daoud của Đại học Monash ở Melbourne và các đồng sự ở Đại học Bách khoa Hồng Công đạt được khi thử nghiệm vải len được xử lý bằng những phân tử titanium dioxide mỏng hơn 2.500 lần so với sợi tóc. Với lớp phủ titanium dioxide, vải có thể tự loại bỏ mọi vết bẩn khi tiếp xúc với ánh nắng. Theo lý giải của TS Daoud, ánh nắng có tác dụng kích hoạt phản ứng trong các phân tử titanium dioxide, khiến nó phản ứng lại với ôxy trong không khí và đánh bật bụi bẩn bám trên vải.

Nhóm của Daoud thử nghiệm hiệu quả giặt sạch của lớp phủ nano trên các mẫu vải len trắng và màu bị dính cà phê, mực nước và rượu vang đỏ. Sau khi cho các mẫu vải dính bẩn tiếp xúc với ánh nắng nhân tạo trong phòng thí nghiệm, họ nhận thấy các vết cà phê biến mất sau 12 giờ, các vệt mực xanh sau 17 giờ và các vệt rượu vang sau 20 giờ.

Qui trình “tự giặt” này được cho giúp kéo dài “tuổi thọ” của quần áo hơn so với các hóa chất trong bột giặt hiện nay. Chưa hết, lớp phủ nano cũng không làm thay đổi cấu trúc cũng như bề mặt láng mịn của vải. Ngoài len, lớp phủ này cũng có thể dùng trên cotton, silk, linen và những loại sợi vải tự nhiên khác. Điều này có nghĩa trong tương lai, không chỉ quần áo mà rèm cửa, khăn trải bàn, áo gối, drap giường... sẽ không cần phải giặt nhưng vẫn sạch. Khi thấy chúng dơ, bạn chỉ việc mắc chúng lên dây phơi và chờ trong vài tiếng.

Phát minh trên hiện đang được triển khai thử nghiệm tại một xưởng may ở Úc. TS Daoud cho biết công nghệ này sẽ được hoàn thiện trong 5 năm nữa và họ hy vọng trong tương lai, quần áo không chỉ có thể tự sạch dưới ánh nắng mà cả dưới ánh sáng đèn trong nhà.

Các nhà sản xuất máy giặt và bột giặt trong tương lai có khả năng phải chuyển nghề bởi các nhà khoa học Hồng Công và Úc vừa tuyên bố phát triển công nghệ cho phép vải tự làm sạch.

Tuy nhiên, phát minh được cho vừa tiện lợi vừa tiết kiệm này lại không nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia y tế và môi trường vì tính an toàn của các phân tử nano titanium dioxide đến nay vẫn chưa được khẳng định. Người ta lo ngại quá trình sử dụng và “giặt” quần áo sẽ giải phóng các phân tử nano trong vải, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Ngoài ra, việc tiếp xúc với titanium dioxide trong quá trình sản xuất và khi quần áo đến lúc không còn được mặc nữa cũng là vấn đề cần được suy tính. Tuy nhiên, TS Daoud cho rằng các phân tử nano sẽ được ép vĩnh viễn vào trong vải và vì thế người mặc sẽ không tiếp xúc được với chúng.

SONG NGỌC (Theo ABC, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết