12/08/2019 - 19:25

Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả 149 vụ thiên tai 

(CT)- Ngày 12-8, Đảng ủy Quân sự thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 689).

Dân quân huyện Vĩnh Thạnh giúp dân kè mé chống sạt lở.

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn quán triệt phương châm “Phòng là chính, tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh có hiệu quả” trong thực hiện Nghị quyết số 689. Khi có tình huống xảy ra, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tham mưu lãnh đạo thành phố huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Phối hợp với Công an bảo đảm an ninh trật tự, không để kẻ xấu lợi dụng phá hoại hoặc thực hiện các hành vi phạm pháp. Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS thành phố đã điều động hơn 9.800 lượt cán bộ, chiến sĩ, Dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả 149 vụ sạt lở, giông lốc; cùng chính quyền địa phương sơ tán trên 6.000 người dân. LLVT thành phố đã đầu tư trên 15,2 tỉ đồng từ nguồn kinh phí địa phương để bảo quản, bảo dưỡng và mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo tổ chức 6 cuộc diễn tập phòng chống lụt, bão – tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó có 2 cuộc cấp quận, huyện (Bình Thủy, Thới Lai); 4 cuộc cấp xã, phường. Các cuộc diễn tập đều đảm bảo an toàn, được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo thành phố đánh giá cao. Đồng thời chỉ đạo thu gom trên 17 tấn bom, mìn, vật liệu nổ, trả lại 97,59ha đất sạch cho địa phương xây dựng các công trình.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết