06/04/2021 - 09:23

Lữ đoàn Tàu ngầm 189: Phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết lập công, tô hồng truyền thống” 

Sáng 5-4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 189 Hải quân đã tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết lập công, tô hồng truyền thống”. Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 75 ngày với nội dung thực hiện 4 tập trung là: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; làm tốt công tác chuẩn bị tham dự Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân năm 2021 và nâng cao chất lượng các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Lữ đoàn, đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đầu mối trong Lữ đoàn ký giao ước thi đua

Cùng với đó, toàn Lữ đoàn thực hiện 5 mẫu mực về: Nhận thức tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; thực hiện chức trách nhiệm vụ và giải quyết các mối quan hệ.

Chính ủy Lữ đoàn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu trong buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Quán yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua; cụ thể hoá chỉ tiêu thi đua vào các chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với thực hiện các mô hình, công trình, phần việc cụ thể; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng các tập thể và cá nhân

Sau phát động, Lữ đoàn đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tàu 182; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho Tàu 187, Hải đội 418 và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Báo Hải quân Việt Nam

Chia sẻ bài viết