28/04/2014 - 22:16

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

* Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
* Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ
* Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi Tây Đô": Hào hùng khúc nhạc tháng Tư

(CT)- Ngày 28-4-2014, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5), 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho các cá nhân. Đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ và TP Cần Thơ qua các thời kỳ; Quý mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh đã nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện; đại diện chức sắc tôn giáo; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố… đến dự.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao Huy hiệu và Bằng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho các mẹ. Ảnh: ANH DŨNG.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Cách đây 39 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, quân và dân ta đã mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy trên toàn miền Nam, mở đầu bằng giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột vào ngày 10-3-1975. Tiếp đó, các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng… lần lượt giải phóng. Với khí thế cách mạng và thời cơ "một ngày bằng 20 năm", nhân dân các tỉnh Nam bộ đã nhất tề đứng lên, nổi dậy bao vây bức hàng, bức rút nhiều đồn bót địch, tạo điều kiện cho các binh đoàn chủ lực của ta tiến công "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" về giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thiên anh hùng ca vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tự lực, tự cường, cách mạng tiến công, biết nắm lấy thời cơ để giành chiến thắng, với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"…

Ở TP Cần Thơ, đúng 14 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lực lượng cách mạng của ta đã chiếm được Đài phát thanh Cần Thơ. 15 giờ cùng ngày bản tuyên bố đầu tiên của Ủy ban nhân dân cách mạng TP Cần Thơ được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Cần Thơ. 18 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng cách mạng của ta đã tiếp quản toàn bộ thành phố, đánh dấu thời khắc thiêng liêng của lịch sử - TP Cần Thơ đã hoàn toàn giải phóng.

Cách đây 60 năm, ngày 7-5-1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí và sáng tạo, với toàn thắng về ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trước hết đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến thắng của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam, là chiến thắng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của đường lối "kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính". Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng rực rỡ của tinh thần tự lực, tự cường, độc lập tự chủ với tinh thần "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ"…

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Kế thừa truyền thống vẻ vang và khí thế cách mạng hào hùng của Đại thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, chung sức cùng cả nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, đem tất cả tâm huyết, tài năng, trí tuệ để xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 61 cá nhân thuộc TP Cần Thơ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố trao Huy hiệu và Bằng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho các cá nhân; thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ); Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đại tá Huỳnh Thanh Phương, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Các đại biểu viếng, dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

* Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Quân khu 9; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành thành phố và quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy đã đến dâng hoa, thắp hương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ tại Công viên Bến Ninh Kiều. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo thiên tài của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc và tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

NSND Quang Thọ và NSƯT Tạ Minh Tâm biểu diễn ca khúc
"Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: T.VI

* Tối cùng ngày, tại công viên Lưu Hữu Phước đã diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước "Sáng mãi Tây Đô". Chương trình đã đem đến những khúc hát tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử đấu tranh vệ quốc của dân tộc nói chung, của thành phố Cần Thơ nói riêng; thể hiện khát vọng vươn lên xứng tầm đô thị trung tâm vùng ĐBSCL của thành phố trẻ với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Ngân, Mỹ Tâm, Nguyễn Phi Hùng… cùng hàng trăm nghệ sĩ đến từ các dàn hợp xướng, nhóm hát, vũ đoàn, Nhà thiếu nhi của TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ. Chương trình được dàn dựng hoành tráng, bằng những thủ pháp nghệ thuật sân khấu hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, chuyển tải trọn vẹn niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, của Cần Thơ trên đường phát triển.

Chương trình do Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ chỉ đạo nội dung; Đài PTTH TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Sen Vàng phối hợp, tổ chức thực hiện.

ANH DŨNG-TƯỜNG VI

Chia sẻ bài viết