29/05/2018 - 14:41

Long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản năm 2018 

(CTO) - Ngày 29-5, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền), Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2018 – Phật lịch 2.562. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận, huyện, các tôn giáo bạn, cùng đông đảo các vị chức sắc, tăng ni, phật tử… đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật Đản. Ảnh: Ngọc Quyên

Tại buổi lễ, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ, đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2.562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Đức Pháp chủ GHPGVN mong mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên của GHPGVN nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, hòa hợp hành động, nhằm góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại. Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Các Chư tôn Giáo phẩm thực hiện nghi thức mừng Khánh đản. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thành Thống thay mặt lãnh đạo thành phố chúc quý Chư tôn Giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, phật tử vô lượng an lạc, phật sự viên thành, cát tường như ý. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận đóng góp của các vị chức sắc, phật tử Phật giáo vào thành tích chung của thành phố. Đồng thời, mong quý vị Chư tôn Giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo thành phố nêu cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; không ngừng nỗ lực tu dưỡng trí tuệ và đạo đức; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và làm đúng lời dạy của Đức Phật…, góp phần đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại.

Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng Chư tôn Giáo phẩm tiến hành nghi lễ cúng dường, thả bong bóng hòa bình.

THANH THY

Chia sẻ bài viết