17/08/2022 - 21:15

Long An: Nước lũ bắt đầu đổ về vùng Ðồng Tháp Mười

(CT) - Những ngày qua, nước lũ bắt đầu đổ về các huyện đầu nguồn Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An. Trung bình ngày đêm mực nước dâng lên từ 3-5cm. Hiện mực nước đo được tại Tân Hưng 1,49m, cao hơn cùng kỳ 45cm; tại Vĩnh Hưng 1,42m, cao hơn cùng kỳ 11cm. Tại các xã vùng trũng thấp, nước lũ đã tràn vào ruộng, người dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, cày trục đất ngâm lũ đón phù sa.

Dự báo những ngày tới, mực nước tiếp tục tăng trung bình từ 4-6cm ngày đêm, những ngày có mưa mực nước có thể tăng nhanh hơn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân cần chằng chống nhà cửa, những hộ có nhà ngoài đồng trống, khả năng bị ngập lũ sớm, cần có kế hoạch di dời đến nơi an toàn; chủ động gia cố bờ bao bảo vệ diện tích lúa hè thu còn lại và thu đông ở các huyện vùng Ðồng Tháp Mười; thường xuyên theo dõi diễn biến lũ để có kế hoạch ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết