 |
|
Đã nhiều tháng nay, những lô sạp vây lưới B40 làm nơi chứa vật dụng, phân đạm, thuốc trừ sâu... như thế này vẫn không có ai nhắc nhở, tháo dỡ. |
Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại nhà lồng chợ Cái Chanh (thuộc phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) tỏ ra chán nản vì buôn bán ế ẩm. Điều đáng nói ở đây là các ý kiến phản ánh của tiểu thương mong muốn sắp xếp chợ hoạt động hiệu quả hơn vẫn chưa được UBND phường Thường Thạnh trực tiếp quản lý chợ xem xét giải quyết.
Chợ Cái Chanh không chỉ đáp ứng nhu cầu mua-bán hàng ngày của nhân dân trong phường mà còn phục vụ một số bà con xã giáp ranh của huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang. Để tạo điều kiện cho tiểu thương và một bộ phận người lao động nghèo không có việc làm ổn định có chỗ buôn bán, tất cả các hộ buôn bán tại nhà lồng chợ đều được miễn tiền phí thuê mướn lô sạp. Các hộ này chỉ phải đóng tiền hoa chi và phí vệ sinh hàng tháng. Song, việc bố trí lô sạp không hợp lý, nên hoạt động buôn bán hiệu quả không cao và ngày càng vắng khách.
Phía trước nhà lồng chợ che chắn nhiều dù, bạt... làm mất vẻ mỹ quan. Khu vực để xe (theo dự kiến ban đầu) có diện tích khoảng 50m2 nay đã trở thành nơi mua bán khá tiện lợi của một số tiểu thương. Ngoài tiền hoa chi hàng ngày họ không phải đóng thêm một khoản phí nào, vị trí thuận lợi hơn, buôn bán lại đắt hơn nên đã gây bất bình cho những tiểu thương trong nhà lồng.
Theo bà Nguyễn Kim Dễ, chủ một sạp rau tại chợ Cái Chanh, một vài tháng đầu khi chợ mới khai trương còn có cán bộ ở trên phường xuống nhắc nhở giữ gìn trật tự, nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Ở trong nhà lồng có bán thứ gì thì ở ngoài khu để xe bị lấn chiếm cũng có bán. Khách vào chợ chỉ ghé khu vực ngoài chợ để mua hàng, chẳng mấy ai ghé nhà lồng, vì toàn bộ khu vực chợ không còn chỗ để xe, bãi gửi xe cũng không có, rất bất tiện. Lối vào chợ vừa nhỏ, hai bên đều có tiểu thương buôn bán, chiếm gần hết phần lối đi. Hơn nữa, đây lại vừa là trục đường chính dẫn vào khu vực Phú Quới và Trường Trung học Cơ sở Thường Thạnh trong khi việc buôn bán tràn ra phía đường đi nên cảnh chen lấn lộn xộn giữa người đi bộ và người đi xe máy, xe đạp diễn ra thường xuyên, gây cản trở việc đi lại của các em học sinh và người dân ở khu vực này.
Trước đây, trong khuôn viên nhà lồng chợ Cái Chanh đã được sắp kín khoảng 100 lô sạp bán rau, củ, thực phẩm tươi sống, tạp hóa... nhưng, nay đã giảm đáng kể. Điều đáng nói là không ít lô sạp đã bị một số người dân vây lưới B40, che chắn kín làm chỗ chứa vật dụng, phân đạm, thuốc trừ sâu... “Bên ngoài nhìn vào những lô sạp bị rào lại bằng những vật liệu tạm bợ trông chẳng khác gì cái “lô cốt”. Chợ không ra chợ nhưng chính quyền chẳng ai để ý, nhắc nhở. Chị em tiểu thương ở đây đề nghị UBND phường giải tỏa khu vực lấn chiếm nơi để xe, dời những hộ buôn bán ở đây vào nhà lồng chợ. Đồng thời, dỡ bỏ những cái “lô cốt” lụp xụp trong nhà lồng, chỉnh trang, sắp xếp lại chỗ buôn bán hợp lý cho tiểu thương thì chợ mới hoạt động hiệu quả.
Ông Phạm Thanh Cường, Chủ tịch UBND phường Thường Thạnh cho biết: “Tới đây, UBND phường sẽ vận động, nhắc nhở bà con sớm tháo dỡ rào chắn và các vật dụng ở những lô sạp sử dụng không đúng mục đích để tạo cảnh quan thông thoáng trong nhà lồng chợ. Các hộ này có thời gian 15 ngày sắp xếp lại lô sạp của mình. Nếu sau 3 lần nhắc nhở, hộ nào cố tình vi phạm thì UBND phường sẽ buộc phải tháo dỡ, thu hồi lại mặt bằng để tạo điều kiện cho những tiểu thương khác có cơ hội được đăng ký sử dụng.
Những tiểu thương kê sạp tại khu vực cấm buôn bán sẽ buộc phải dời vào nhà lồng chợ hoặc chỉ được phép bày sạp ở hai bên lề theo quy định để chừa lối đi. Sắp xếp lại những tiểu thương ngồi “chồm hổm” bán rau, cá ở 2 bên rìa đường chính dẫn vào chợ theo trật tự. Phường sẽ vận động ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Thường Thạnh nhắc nhở các em học sinh nên đi đường phụ (không qua chợ) nhằm tránh ảnh hưởng đến ùn tắc và nhu cầu qua lại của người dân khu vực Phú Quới. Mỗi sáng, ban quản lý chợ kết hợp với tổ dân phố sẽ dành ra 2 giờ trực tiếp xuống chợ nhắc nhở những hộ vi phạm để hoạt động buôn bán diễn ra ổn định hơn”.
Việc vận động tháo dỡ những lô sạp sử dụng không đúng mục đích hoặc thu hồi lại mặt bằng là chủ trương hợp lý được phần lớn tiểu thương đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, đối với những tiểu thương đang ngồi bán “chồm hổm”, hướng giải quyết của UBND phường Thường Thạnh xem ra chỉ là cách tạm thời, bởi lối đi chính vào chợ vốn đã hẹp, 2 bên đường đều có các hộ dân mở tiệm tạp hóa hoặc kinh doanh dịch vụ. Nếu tiếp tục cho tiểu thương ngồi bán cặp theo 2 lề thì đường vào chợ bị thu hẹp thêm, cảnh chen lấn lộn xộn rất dễ tái diễn. Bà con cho rằng bên cạnh những giải pháp tạm thời, chính quyền cơ sở cũng cần suy nghĩ để tìm ra những giải pháp căn cơ.
Bài, ảnh: TRIỀU DÂNG