09/10/2010 - 14:26

Lợi bất cập hại

Lực lượng an ninh tư nhân người Afghanistan thường được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài các căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh: DOD

Sau một năm dài điều tra, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 7-10 đưa ra một báo cáo gây sốc dư luận trong nước khi cho biết trong số các nhân viên an ninh tư nhân người Afghanistan mà giới quân sự Mỹ thuê để bảo vệ các phái đoàn ngoại giao và căn cứ quân sự ở Afghanistan có nhiều phần tử tội phạm, nghiện ngập ma túy, thậm chí có liên hệ với lực lượng nổi dậy.

Báo cáo mô tả tình hình đáng quan ngại, khi các nhà thầu an ninh thường không sàng lọc kỹ trong quá trình tuyển dụng và do vậy nhiều khi lại thuê đúng các phiến quân hoặc các lãnh chúa địa phương có quan hệ với Taliban. Theo Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, quân Mỹ đã không làm được điều mà họ muốn là thiết lập một nước Afghanistan ổn định hơn.

Hiện nay, số nhân viên an ninh tại Afghanistan lên đến 26.000 người, 90% trong số đó do quân đội Mỹ thuê và hầu hết đều là người bản địa. Ngoài 152.000 binh sĩ Mỹ và NATO, đây là lực lượng hậu cần rất được Lầu Năm Góc “ưa chuộng”. Lực lượng này thường được dùng trong các hoạt động hộ tống, bảo vệ những địa điểm quân sự, dân sự và ngoại giao, vốn được coi là dễ trở thành mục tiêu tấn công của phiến quân.

Thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, nói: “Sự quá lệ thuộc của giới quân sự Mỹ vào các nhà thầu an ninh tại Afghanistan chẳng những đã làm lợi cho các lãnh chúa và phe phái do chính phủ Afghanistan không kiểm soát được, mà còn đe dọa an ninh của binh lính Mỹ và phá hỏng sứ mệnh của Mỹ ở quốc gia này”.

PHÚC GIA AN (Theo AFP, BBC và Reuters)

Chia sẻ bài viết