15/04/2026 - 08:09

Đức đứng trước bài toán nhân khẩu học mới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tỷ lệ dân số có nguồn gốc nhập cư tại Đức tiếp tục xu hướng gia tăng và đã vượt ngưỡng 25% tổng dân số vào năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của yếu tố di cư trong cấu trúc nhân khẩu học của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố mới đây cho thấy nước này hiện có khoảng 21,8 triệu người có nguồn gốc nhập cư, tương đương 26,3% dân số. Trong số đó, 16,4 triệu người là người nhập cư trực tiếp, chiếm 19,8% dân số, tăng thêm 281.000 người so với năm 2024.

Tuy nhiên, tốc độ gia tăng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn 2021-2024, khi số người nhập cư tăng trung bình khoảng 6,2% mỗi năm. Điều này cho thấy xu hướng mở rộng của cộng đồng nhập cư vẫn được duy trì nhưng đang dần ổn định hơn.

Xét về cơ cấu quốc tịch, các cộng đồng nhập cư lớn nhất tại Đức đến từ Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi nhóm khoảng 1,5 triệu người. Tiếp theo là Ukraine với khoảng 1,3 triệu người, cùng Nga và Syria - mỗi nhóm xấp xỉ 1 triệu người. Sự đa dạng này phản ánh những biến động địa chính trị và kinh tế tại châu Âu cũng như khu vực lân cận trong những năm gần đây.

Khoảng 5,4 triệu người, tương đương 6,5% dân số, thuộc thế hệ thứ hai của người nhập cư - tức những người sinh ra tại Đức nhưng có cả cha và mẹ đều nhập cư sau năm 1950. Nhóm dân số này cũng ghi nhận mức tăng khoảng 3% so với năm trước, cho thấy quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của các cộng đồng nhập cư.

VŨ HIỆP

Chia sẻ bài viết