05/11/2009 - 22:04

LHQ rút 600 nhân viên ra khỏi Afghanistan

Dù an ninh được tăng cường nhưng LHQ vẫn tuyên bố rút nhân viên khỏi Afghanistan.
Ảnh: AP

Liên Hiệp Quốc đang sơ tán một nửa nhân viên quốc tế (khoảng 600 người) ra khỏi Afghanistan do lo ngại những đợt tấn công tiếp theo của Taliban sau vụ tấn công nhằm vào nhân viên LHQ ở Thủ đô Kabul hồi tuần trước. Theo người phát ngôn của LHQ, nhiều nhân viên đã di tản sau cuộc tấn công vào nơi cư trú của 25 nhân viên LHQ, làm 5 người chết và 9 người bị thương hôm 28-10. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào phái đoàn LHQ tại Afghanistan trong hơn 50 năm qua.

Số nhân viên người nước ngoài còn lại của LHQ sẽ được chuyển tới nơi ở an toàn hơn tại những thành phố khác của Afghanistan. Được biết, ngoài nhân viên quốc tế, LHQ còn có khoảng 4.400 nhân viên người bản xứ.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết