15/06/2025 - 18:56

Lễ khánh thành Ðại Bảo tàng Ai Cập bị hoãn do bất ổn an ninh trong khu vực 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly ngày 14-6 cho biết nước này sẽ hoãn lễ khánh thành Ðại Bảo tàng Ai Cập, dự kiến ban đầu diễn ra vào ngày 3-7, sang quý IV năm 2025 do tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi trong khu vực.

Các hiện vật của bảo tàng được trưng bày tại Ðại Bảo tàng. Ảnh: Reuters

Mặc dù lễ khánh thành bị hoãn lại, song Ðại Bảo tàng Ai Cập vẫn sẽ mở cửa đón khách tham quan như một phần của giai đoạn vận hành thử nghiệm hiện nay. Sau khoảng 21 năm xây dựng, Ðại Bảo tàng Ai Cập đã bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm từ giữa tháng 10-2024 với việc mở cửa 12 phòng trưng bày chính. Ðây là một phần trong nỗ lực của bảo tàng nhằm đảm bảo sự trải nghiệm hoàn hảo cho khách tham quan trước thềm lễ khai trương chính thức.

Lễ khánh thành Ðại Bảo tàng Ai Cập (nằm ngay cạnh quần thể Kim tự tháp Giza) đã nhiều lần bị trì hoãn do các khó khăn về tài chính và tình hình chính trị bất ổn (kế hoạch khai trương đầu tiên là vào năm 2012). Tuy nhiên, Ai Cập đã triển khai một số tour riêng và sự kiện đặc biệt từ tháng 11-2022, với các khu vực như sảnh chính và khu thương mại trong khuôn viên bảo tàng đón khách tham quan từ tháng 2-2023.

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, 12 phòng trưng bày chính của Ðại Bảo tàng Ai Cập trải rộng trên diện tích 18.000m2, kể lại câu chuyện về xã hội Ai Cập cổ đại với 3 chủ đề chính: Vương quyền, Xã hội và Tín ngưỡng. Các hiện vật tại bảo tàng được sắp xếp theo các cách thức trưng bày hiện đại nhất, mang đến một trải nghiệm tương tác sâu sắc cho du khách. Ðến nay, hơn 57.000 hiện vật đã được chuyển đến bảo tàng, trong đó 14.000 hiện vật đã được trưng bày tại các phòng triển lãm chính.

Ðại Bảo tàng Ai Cập sẽ là nơi lưu giữ toàn bộ bộ sưu tập của Vua Tutankhamun, bao gồm 5.390 hiện vật. Tuy nhiên, những hiện vật này chưa được trưng bày trong giai đoạn thử nghiệm. Vua Tutankhamun là một trong những vị vua nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại. Ông trị vì từ khi mới 9 tuổi cho đến khi qua đời vào khoảng 19 tuổi. Triều đại của ông tuy ngắn ngủi, nhưng lại là một trong những thời kỳ thịnh vượng nhất của Ai Cập cổ đại và đã có ảnh hưởng sâu sắc. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tôn giáo và nghệ thuật truyền thống của Ai Cập, khôi phục lại các lăng mộ và tượng của các vị thần.

Ðại Bảo tàng Ai Cập không chỉ là nơi bảo tồn di sản và văn minh của quốc gia này mà còn là trung tâm khoa học, văn hóa và giáo dục. Với các phương tiện công nghệ hiện đại, bảo tàng sẽ mang lại cho khách tham quan sự trải nghiệm độc đáo. Sau khi được chính thức khánh thành, Ðại Bảo tàng Ai Cập sẽ trở thành một trong những điểm đến văn hóa hấp dẫn nhất trên thế giới. Nơi đây sẽ trưng bày hơn 100.000 hiện vật từ nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ðây không chỉ là bảo tàng khảo cổ học lớn nhất thế giới, mà còn là điểm nhấn của ngành du lịch Ai Cập. Ngành công nghiệp không khói là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Ai Cập.

NGUYỄN TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết