07/04/2014 - 21:52

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

(CT)- Ngày 7-4-2014, ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, chủ trì Hội nghị tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều đồng tình với nội dung Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị luật cần quy định cụ thể hơn về các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh bất động sản; nên quy định việc thu hồi trong các trường hợp vi phạm và biện pháp chế tài cụ thể; trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; cần giải thích thêm khái niệm thế nào là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, Dự thảo luật cần bổ sung thêm trách nhiệm của các bên trong việc bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán; nên gia hạn thêm thời hạn sử dụng chứng chỉ môi giới bất động sản từ 3 năm lên 5 năm sẽ phù hợp và thuận tiện hơn cho các cá nhân được cấp chứng chỉ vì thời gian 3 năm là quá ngắn. Đối với các dự án kinh doanh bất động sản cần quy định cụ thể việc chủ đầu tư phải làm rõ năng lực tài chính và có chế tài cụ thể khi chủ đầu tư không sử dụng hiệu quả phần vốn góp của khách hàng…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổng hợp, gởi đến UBTV Quốc hội.

P.N

Chia sẻ bài viết