10/03/2018 - 07:20

Lấy hợp tác xã kiểu mới làm trọng tâm trong liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao ở vùng ĐBSCL 

(CT)- Ngày 9-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp UBND TP Cần Thơ và Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) tổ chức hội nghị đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao ở vùng ĐBSCL. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp và các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp vùng ĐBSCL đến dự.

Thu hoạch lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+
Thu hoạch lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020” (Đề án), nhiều địa phương ở vùng ĐBSCL triển khai Đề án xây dựng thí điểm mô hình HTX kiểu mới gắn với sản xuất và tiêu thụ trong chuỗi giá trị nông sản ở các lĩnh vực lúa gạo, trái cây và thủy sản. Hơn 1 năm triển khai Đề án, ĐBSCL có 176 HTX và tổ hợp tác đã xây dựng được phương án kinh doanh; hàng chục HTX đã tổ chức liên kết với doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ở vùng ĐBSCL và Vinafood 2 đã xây dựng được vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Song thực trạng liên kết giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp ở các tỉnh trong vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều bất cập, như: tình trạng “bẻ kèo” giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp xảy ra thường xuyên; nông dân chưa ứng dụng tốt quy trình kỹ thuật sản xuất… Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để tăng hiệu quả đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững, cần có giải pháp đột phá cũng như cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp cho nông hộ sản xuất. Đó là doanh nghiệp liên kết cần thực hiện liên kết ngang- đầu tư ứng trước giống lúa xác nhận; thực hiện liên kết ngang- cung ứng vật tư đầu vào thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn, giám sát quy trình canh tác, sản xuất lúa gạo chất lượng cao…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Để đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo an toàn, chất lượng cao ở vùng ĐBSCL, cần lấy HTX kiểu mới làm trọng tâm. Bởi HTX kiểu mới là mô hình tiên tiến và phù hợp để tập hợp các hộ sản xuất nhỏ lẻ cùng hợp tác hình thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo các yêu cầu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thị trường… 

M.HOA

Chia sẻ bài viết