26/03/2012 - 14:13

LÃNH ĐẠO QUẬN NINH KIỀU ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ

Lắng nghe để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Từ giữa tháng 3 đến nay, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với cán bộ, đảng viên cơ sở. Đây là cách làm mới nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong quận. Diễn đàn này cũng là dịp để cán bộ, đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với Quận ủy những vấn đề mình quan tâm, nhất là đối với công tác lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương...

Sáng sớm, tại hội trường UBND phường An Hòa, quận Ninh Kiều đã có mặt đông đủ các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ phường An Hòa; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường; tổ trưởng tổ đảng; tổ trưởng tổ nhân dân tự quản là đảng viên của các khu vực thuộc phường An Hòa. Mọi người đến đây để tham dự cuộc đối thoại với Thường trực Quận ủy Ninh Kiều. Cùng tham dự cuộc đối thoại còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các phòng, ban, ngành quận Ninh Kiều. Cuộc đối thoại diễn ra thẳng thắn, dân chủ. Ông Nguyễn Phước Tấn, Bí thư Chi bộ khu vực 2, nói: “Tôi thấy việc tổ chức đối thoại là một bước đột phá, cách làm hay của lãnh đạo quận để lắng nghe trực tiếp những phản ánh từ cơ sở. Đưa ra bàn bạc như vầy là dân chủ, để cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh”.

Cán bộ, đảng viên phường An Cư đối thoại trực tiếp với
Thường trực Quận ủy Ninh Kiều.

Theo kế hoạch của Quận ủy Ninh Kiều, mỗi quí, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ đưa ra một chủ đề để tổ chức đối thoại. Nhằm thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và Nghị quyết năm 2012 của Quận ủy Ninh Kiều với khâu đột phá “chỉnh trang đô thị”, trong quí I năm 2012, Ban Thường vụ Quận ủy đã chọn chủ đề “Trật tự kỷ cương đô thị”. Tại các cuộc đối thoại, đa số ý kiến của các cán bộ, đảng viên đều bày tỏ sự đồng tình cao với nỗ lực của lãnh đạo quận, phường trong lập lại trật tự, kỷ cương đô thị thời gian qua. Tuy nhiên, các cán bộ, đảng viên cũng thẳng thắn góp ý những mặt còn hạn chế của lãnh đạo địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những vấn đề bức xúc của nhân dân, như: quy hoạch chậm thực hiện, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ... Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư kiêm Trưởng khu vực 1, phường An Hòa, mong muốn qua đợt đối thoại lần này quận cũng như phường sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Điều trước tiên là sớm giải quyết những bức xúc của nhân dân về vệ sinh môi trường, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất công. Còn ông Nguyễn Phước Tấn, Bí thư Chi bộ khu vực 2, phường An Hòa, đề nghị: “Lãnh đạo quận cần sớm di dời những điểm trung chuyển rác ra xa nơi đông dân cư sinh sống. Lãnh đạo quận cần sớm giải quyết, xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến đường Trần Việt Châu hoàn chỉnh để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân khi mùa mưa đến”...

Việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở Công viên Hồ Xáng Thổi được ông Phạm Thanh Phong, Bí thư Chi bộ khu vực 6, phường An Cư, quan tâm. Ông Phạm Thanh Phong đề nghị: “Hiện nay, ở Công viên Hồ Xáng Thổi mỗi khi nước rút là mùi hôi bốc lên nồng nặc, ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Tôi đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm xây dựng hồ sao cho khi nước ròng, mực nước trong lòng hồ đừng cạn hơn mực nước xả trong nhà dân đổ ra; đồng thời, nên làm rào chắn để rác không vào được bên trong hồ mà không phải tốn kém công sức, thời gian huy động lực lượng thu gom rác trên hồ”. Đối với phong trào xây dựng phường sạch rác ở An Cư, các đại biểu cũng đề nghị bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cũng cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp vi phạm, không chỉ ở những nơi xây dựng con đường đẹp, hẻm đẹp mà tất cả các con đường, hẻm trong khu dân cư, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường. Tại các cuộc đối thoại, nhiều đại biểu cũng kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm thực hiện nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Văn Cừ; đầu tư nâng cấp những con hẻm bị ngập nước ở phường An Hòa; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất vẻ mỹ quan đô thị...

Sau khi lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên ở địa phương tổ chức đối thoại, đại diện lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều đã giải trình và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc tham mưu, giải quyết trong khoản thời gian cụ thể. Ông Nguyễn Văn Kết, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều hoan nghênh những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhằm giúp lãnh đạo quận, phường nắm chặt tình hình để kịp thời chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả hơn. Đồng thời nhận thiếu sót trong quá trình phối hợp thực hiện công tác quản lý, lập lại trật tự kỷ cương đô thị chưa chặt chẽ, đồng bộ nên chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Theo đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, việc Quận ủy tổ chức đối thoại cũng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mỗi quí, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ chọn một chủ đề khác nhau để tổ chức đối thoại và trong cuộc họp hàng tháng, Thường trực Quận ủy sẽ kiểm tra tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng quận, các phường để kịp thời chỉ đạo, uốn nắn. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì quận sẽ kiến nghị lên thành phố xem xét, giải quyết.

Việc tổ chức diễn đàn đối thoại là nơi để cán bộ, đảng viên cơ sở phát huy quyền làm chủ của mình, góp phần xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; đồng thời, là dịp để cán bộ lãnh đạo gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó đổi mới phong cách lãnh đạo trong quá trình phục vụ nhân dân. Thiết nghĩ hình thức tổ chức diễn đàn đối thoại này cần được nhân rộng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết