01/04/2021 - 09:07

Lắng nghe để cùng gỡ khó 

UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2021. Đây là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, lần đầu tiên được tổ chức. Theo đó, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn nêu thẳng vào các vấn đề khó khăn gặp phải cũng như đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Ngay sau đó, lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp các vướng mắc, đồng thời đưa ra giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ địa phương…

Tiếng nói từ cơ sở

Mô hình trồng lan tại Câu lạc bộ Hoa lan Phú Thứ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Mô hình trồng lan tại Câu lạc bộ Hoa lan Phú Thứ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Mặc dù gặp không ít khó khăn trong năm 2020, song kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ vẫn duy trì được ổn định và tăng trưởng dương. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn trước những ảnh hưởng toàn diện của đại dịch COVID-19. Năm 2021 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều cơ hội lẫn thách thức mới. Để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế của thành phố, vai trò của cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn là vô cùng quan trọng. Qua sự kiện lần này, lãnh đạo thành phố mong muốn lắng nghe các khó khăn, đề xuất, kiến nghị cũng như “hiến kế” để thành phố hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Từ phát biểu gợi mở của người đứng đầu chính quyền thành phố, hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu từ 11 chủ tịch xã, phường, thị trấn với trên 20 kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch; phát triển chợ; giao thông vận tải (phát triển hệ thống đường, cầu giao thông nông thôn), tài nguyên và môi trường (xử lý, thu gom rác…), quản lý trật tự đô thị… Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chia sẻ: Vừa qua, thành phố đầu tư dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng vào quốc lộ 61C tạo sự phấn khởi cho người dân. Chúng tôi mong muốn dự án hoàn thành đúng tiến độ để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xã cũng đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình kè sông Cần Thơ đoạn giáp phường Ba Láng, quận Cái Răng đến vàm Bà Cai. Từ đó, tạo kết nối, thông tuyến từ Vàm Xáng đến Bà Cai để vừa phục vụ dân sinh vừa đảm bảo giữ nước, ngăn lũ trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Chung Khánh Nghị, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, cho biết: “Do đặc thù của Tân Lộc là cù lao nên tải trọng xe lấy rác nhỏ và xe rác qua phà rất bất tiện. Vì vậy, chúng tôi đề nghị thành phố khảo sát, xây dựng phương án xử lý rác thải tại chỗ với quy mô phù hợp. Bên cạnh đó, những dự án đầu tư từ ngân sách để phát triển du lịch cần sớm được triển khai để có cơ sở thực hiện Đề án Phát triển du lịch cù lao Tân Lộc đã được UBND thành phố phê duyệt”. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều nêu các bức xúc của người dân về tình trạng thi công đường Hoàng Quốc Việt gây khói bụi, ngập nghẹt kéo dài. Xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai kiến nghị thành phố xem xét triển khai các dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường tỉnh 922 cũ, đoạn nối từ Viện Lúa ĐBSCL đến khu quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao…

Phối hợp gỡ khó

Sau khi nghe các phát biểu từ các chủ tịch xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở ngành có ý kiến phản hồi ngay những kiến nghị, đề xuất cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, cho biết: Về phản ánh của phường An Bình về thi công đường Hoàng Quốc Việt gây ngập nghẹt, khói bụi ảnh hưởng đến đời sống người dân, chúng tôi sẽ cử thanh tra giao thông xuống kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời. Đối với kiến nghị mở rộng đường tỉnh 922 cũ của xã Thới Thạnh, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối quận Ô Môn với huyện Thới Lai, TP Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, với tổng mức đầu tư 1.806 tỉ đồng. Nếu dự án được triển khai, xã Thới Thạnh sẽ được hưởng lợi từ công trình này.

Trả lời câu hỏi từ phía phường Tân Lộc, ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, nhìn nhận: Phường Tân Lộc có vị trí đặc thù là cù lao nên vận chuyển rác khó khăn. Việc thu gom rác mới chỉ đạt 70-75% và cũng thực hiện chưa đều đặn. Vì vậy, tôi đề nghị quận, phường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, lập dự án làm lò đốt rác quy mô phù hợp”. Bên cạnh đó, ông Đỗ Thanh Thảo đề nghị các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với thành phố, các chủ đầu tư trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, chế độ bồi thường cho người dân được biết nhằm tạo sự đồng thuận chung trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cần tiếp tục nâng cao vai trò trong việc xác định nguồn gốc đất đai, làm cơ sở cho việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án.

Theo ông Trần Việt Trường, năm 2021, thành phố chọn chủ đề “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”. Để thực hiện tốt chủ đề này, các sở ngành tăng cường phối hợp, kịp thời đưa ra các giải pháp hợp lý hỗ trợ quận, huyện, xã, phường, thị trấn vượt qua khó khăn, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Về phía các xã, phường, thị trấn phải tiếp tục kiên định “mục tiêu kép”, lên kế hoạch chủ động ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Song song đó, cần ý thức xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch từ chính địa phương mình; tăng cường cải cách hành chính; xây dựng chính quyền gần gũi, thân thiện với nhân dân, doanh nghiệp… 

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết