07/03/2008 - 22:37

Lăng kính thế giới

Lâu nay chúng ta biết rằng rắn là loài không thể nghe được bởi chúng không có lỗ tai và màng nhĩ, mà chỉ đánh hơi con mồi bằng mùi, vị hoặc thông qua cơ quan cảm nhận hơi nóng gần mũi. Nhưng nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ và Đức cho thấy loài bò sát này có hệ thính giác, đó là bộ xương hàm trên miệng. Với mỗi bước đi, chuột hoặc con mồi sẽ phát ra các sóng âm xuyên thấu qua đất và không khí, giống như tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ tạo ra âm thanh nhỏ giọt. Chỉ cần vùi đầu xuống cát, rắn có thể nghe rõ tiếng động của con mồi. Âm thanh này sau đó được truyền dẫn đến ốc tai rồi truyền đến não, giúp nó xác định vị trí con mồi.

• THỤY TRÚC (Theo Discovery)

Chia sẻ bài viết