20/04/2026 - 09:04

Lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống trong học sinh 

Bên cạnh giảng dạy theo chương trình đào tạo, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ) còn tổ chức các hoạt động góp phần giáo dục toàn diện. Chương trình giao lưu văn hóa chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây với chủ đề “Sắc màu văn hóa - Gắn kết yêu thương” do nhà trường vừa tổ chức là cách trực quan để lan tỏa kiến thức về văn hóa trong học sinh toàn trường.

Học sinh biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số.

Chương trình diễn ra trước khi chào cờ đầu tuần. Mở đầu là tiết mục múa rom vong, do học sinh dân tộc Khmer của trường biểu diễn. Dù là học sinh lớp 6 hay cuối cấp, các em đều múa nhịp nhàng, uyển chuyển theo tiếng nhạc. Thầy cô và các bạn học sinh say sưa xem điệu múa dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer. 

Sau khi hoàn thành tiết mục múa, em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 6A15, cho biết, ba em dân tộc Kinh, mẹ em dân tộc Khmer. Ở nhà mẹ dạy em nói tiếng Khmer và các điệu múa dân tộc, trong đó có điệu rom vong, nên em biết múa từ nhỏ. Nay được múa trước toàn trường, em rất vui.

Tiếp đó là màn trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số do những “người mẫu” học sinh đảm nhận. Trong trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc: Khmer, Nùng, Mường, Tày..., các em sãi bước đầy tự tin. Em Hoàng Gia Hân, học sinh lớp 8, hào hứng: “Ngoài áo dài, áo bà ba của dân tộc Kinh, nay con biết thêm trang phục truyền thống của các dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là kiến thức về văn hóa mà con thấy trực tiếp, nên rất thích”.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hồng, phụ huynh của em Lý Hồng Nghi, khi chuẩn bị cho con tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, chị có dịp tìm hiểu thêm về trang phục của dân tộc Khmer. Nhờ vậy, chị hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của gia đình chồng và tình cảm gia đình gần gũi hơn khi cùng trao đổi về trang phục dân tộc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, em Nguyễn Ngọc Thiên Kim, học sinh lớp 8A5, bộc bạch: “Không chỉ được phát biểu về văn hóa của dân tộc Khmer, em còn được trình diễn trang phục truyền thống, múa điệu rom vong - điệu múa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Em hãnh diện khi được tham gia giới thiệu cho bạn bè trong trường hiểu về văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer”.

Thầy Võ Thành Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho rằng, chương trình không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, mà còn giúp học sinh có thêm kiến thức về các dân tộc thiểu số. Đây là cách trường giáo dục toàn diện cho học sinh từ những hoạt động cụ thể, góp phần xây dựng môi trường học đường kết hợp bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết