15/04/2014 - 20:30

Làm sạch từ gốc

Mấy ngày qua, làng bóng đá Việt xôn xao với vụ làm độ, cá độ bị phanh phui tại AFC Cup của CLB The Vissai Ninh Bình với hơn chục cầu thủ “dính chàm”. Vụ việc vẫn đang được điều tra và tín hiệu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là làm mạnh, mở rộng nghi vấn tới cả các trận đấu tại V.League, những ai dính tới tiêu cực sẽ bị “tách khỏi đời sống bóng đá vĩnh viễn”. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhắc lại tuyên bố hôm ông nhậm chức: không cần thành tích trước mắt, quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá nước nhà, vốn mùa giải nào cũng âm ỉ tiêu cực nhưng không được giải quyết triệt để vì lý do “bằng chứng đâu”.

 Từ vụ án cá độ của cầu thủ Ninh Bình mở đầu cho cuộc làm sạch bóng đá Việt? Ảnh: S.H

VFF đang mổ xẻ những “ung nhọt” của làng bóng, làm người yêu bóng đá chân chính hồ hởi, hy vọng. Tuy nhiên, liệu VFF có dẹp được tiêu cực hay không còn là dấu hỏi, bởi việc cầu thủ cá độ, làm độ chỉ là một mảng nhỏ của tảng băng chìm.

Bóng đá Việt từng không ít lần chứng kiến những vụ án mua bán độ, móc ngoặc bị phanh phui từ thời còn bao cấp đến lúc lên chuyên nghiệp. Những vụ nổi cộm nhất là cú đá phản lưới nhà của Lã Xuân Thắng (đội Công an Hà Nội trước đây), “đường dây” của trọng tài Lương Trung Việt, hay vụ các cầu thủ đội U-23 quốc gia dàn xếp tỷ số ở SEA Games 23… Gần nhất là sau khi các trận đấu của V.League “lên sàn” cá cược quốc tế, có trận bị đặt dấu hỏi sau khi kết thúc, có trận có hẳn những tin nhắn cảnh báo “sẽ có bán độ” gửi tới những người có trách nhiệm trước giờ bóng lăn. Nhưng đó chỉ là những nghi án và dần “chìm xuồng” trong sự bất lực của những người quản lý. Còn rất nhiều, rất nhiều những trận đấu đáng ngờ. Nguyên nhân của tiêu cực đã được các chuyên gia phân tích: cầu thủ có trình độ văn hóa kém, quản lý lỏng lẻo, kỷ luật chưa nghiêm… Quan trọng nhất là bóng đá Việt Nam chưa chuyên nghiệp.

Thực chất, đa phần các CLB bóng đá Việt Nam vẫn sống bằng nguồn ngân sách nhà nước với tư duy quản lý bao cấp. Ngày trước, người ta thường hay nhắc cụm từ “3 đi 3 về” để nói đến sự móc ngoặc của các đội bóng thi đấu ở cùng một giải. Bây giờ, là “đánh hội đồng”, tức là các đội cứ nhắm một đội nào đó để đá “chí tử” cho đội đó rớt hạng rồi thì ung dung “làm kèo”. Hùng Vương An Giang đang ở mùa giải đầu tiên V.League là một ví dụ về việc “thiếu anh em” ở mặt trận này. Giới túc cầu cũng nói với nhau về việc “làm kinh tế”, tức đá trối chết để tích lũy đủ điểm trụ hạng rồi thì “buông… có điều kiện” ở lượt về.

Cầu thủ mua bán độ chỉ mới là cái ngọn của “tiêu cực” ở làng bóng Việt. Còn rất nhiều vấn đề ở nền bóng đá chưa chuyên nghiệp đang cần được VFF chấn chỉnh. Cái gốc vấn đề chính là xây dựng những CLB chuyên nghiệp, tạo nền tảng để cầu thủ ứng xử một cách chuyên nghiệp hơn. Hy vọng đây cũng là một trong những điều sẽ được VFF chú trọng khi “xây móng” cho nền bóng đá Việt Nam- điều mà không ít lần Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhắc đến.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết