13/04/2023 - 19:36

Kỹ thuật mới giúp chẩn đoán sớm bệnh Parkinson 

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển thành công một kỹ thuật mới có thể chẩn đoán hội chứng liệt rung (bệnh Parkinson) trước khi xuất hiện triệu chứng, cho phép điều trị sớm hơn.

Ảnh: PEXELS

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai, chỉ đứng sau bệnh sa sút trí tuệ (Alzheimer). Trên toàn cầu, tỷ lệ mắc Parkinson đã tăng gấp đôi trong 25 năm qua, với khoảng 10 triệu bệnh nhân. Hiện chưa có cách chữa trị hoặc tầm soát Parkinson hiệu quả, trong khi bệnh nhân thường chỉ được chẩn đoán sau khi xuất hiện các triệu chứng gây khó khăn trong vận động như run rẩy tay chân, cũng như các rối loạn về giấc ngủ và sức khỏe tâm thần.

Trong nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Lancet Neurology, các chuyên gia tại Ðại học Pennsylvania đã phát triển kỹ thuật gọi là Syn-SAA để khuếch đại rồi phân tích các mảng bám nhỏ prôtêin alpha-synuclein - thường tích tụ trong não bệnh nhân Parkinson - nhằm phát hiện bất thường.

Ðể đánh giá hiệu quả chẩn đoán Parkinson của Syn-SAA, các chuyên gia đã lấy mẫu dịch não tủy của hơn 1.100 người tham gia. Trong đó, gần phân nửa đã được chẩn đoán là mắc Parkinson, một số khác có nguy cơ mắc bệnh này, cùng với một nhóm đối chứng khỏe mạnh. Kết quả cho thấy Syn-SAA cho hiệu quả chẩn đoán chính xác 88% trên nhóm đã được kết luận mắc Parkinson. Song, kỹ thuật mới ít hiệu quả hơn đối với những bệnh nhân mang biến thể gien LRRK2, với tỷ lệ chẩn đoán chính xác là 68%.

Tuy vậy, Giáo sư Andrew Siderowf, đồng tác giả nghiên cứu nhận xét: “Việc xác định hiệu quả một dấu hiệu sinh học của bệnh Parkinson có thể mang ý nghĩa sâu sắc, có khả năng giúp chẩn đoán bệnh nhân sớm hơn, xác định phương pháp điều trị tốt nhất cho các nhóm bệnh nhân khác nhau và tăng tốc các thử nghiệm lâm sàng về bệnh này”.

HẢI NGUYỆT (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết