05/08/2016 - 21:26

TP CẦN THƠ:

KỶ NIỆM 55 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM

* Tuyên dương nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

(CT)- Ngày 5-8-2016, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và 10 năm thành lập Hội Nạn nhân CĐDC TP Cần Thơ. Đến dự có đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ VN thành phố; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; các tổ chức, cá nhân hảo tâm và nhiều gia đình nạn nhân CĐDC trong thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 6 từ phải qua), đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố (thứ 4 từ phải qua) cùng đại diện Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ trao hoa, biểu trưng tri ân cho các cá nhân, đơn vị hảo tâm tiêu biểu.

Suốt 10 năm (1961-1971), không lực Hoa Kỳ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, chứa 366 kg dioxin xuống gần 26.000 thôn bản, rộng gần ¼ tổng diện tích miền Nam Việt Nam. Từ chuyến bay đầu tiên của chiến dịch này đến nay tròn 55 năm nhưng hậu quả vẫn tồn tại, khiến hàng trăm ngàn người vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo do di chứng chất độc dioxin. Hiện cả nước ghi nhận hơn 150.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2 và hơn 37.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4. Riêng TP Cần Thơ hiện có 4.385 nạn nhân, trong đó hơn 1.200 nạn nhân mất khả năng lao động hoặc bệnh tật kéo dài, sống trong nghèo khó. Kể từ ngày thành lập, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố vận động 900 tập thể, cá nhân đóng góp trên 28,5 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà, xây nhà, tặng xe lăn, xe lắc, trợ vốn, cấp học bổng, khám chữa bệnh,… cho hàng chục ngàn lượt nạn nhân. Dịp kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ tiếp nhận sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Tại lễ mít tinh, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ trân trọng vinh danh 12 tổ chức, cá nhân hảo tâm tiêu biểu.

Dịp này, lãnh đạo thành phố thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 1 tổ chức và 1 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân CĐDC của TP Cần Thơ; Trung ương Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin trao Kỷ niệm chương Vì nạn nhân CĐDC cho 12 cá nhân; UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen cho 1 tổ chức và 1 cá nhân hảo tâm tiêu biểu trong phong trào hành động vì nạn nhân CĐDC.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ghi nhận nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ. Đồng chí cảm ơn, hoan nghênh sự đóng góp nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân hảo tâm góp phần chăm sóc, xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân CĐDC thời gian qua. Để việc chăm sóc nạn nhân CĐDC ngày càng chu đáo, hiệu quả hơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban ngành, hội đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học; tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đơn vị doanh nghiệp về thảm họa da cam ở Việt Nam và tích cực hưởng ứng phong trào "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam". Dịp này, đồng chí kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thành phố tiếp tục tích cực tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương và các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện hiệu quả an sinh xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của thành phố…

Tin, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết