15/02/2017 - 21:34

Kỷ niệm 145 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa

(CT)- Trong 2 ngày 15 và 16-2-2017 (19 và 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu), kỷ niệm 145 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa, Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận Bình Thủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ cụ Thủ khoa. Lễ giỗ diễn ra tại Khu Tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

 Từ Nam Nhã Đường, linh vị Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa được đón rước long trọng về Khu Tưởng niệm để tiến hành lễ giỗ.

Sáng 15-2, lễ rước linh vị cụ Thủ khoa từ chùa Nam Nhã về Khu Tưởng niệm cùng các nghi thức bái tế được tổ chức long trọng, trang nghiêm. Trong khuôn khổ lễ hội, diễn ra nhiều hoạt động phong phú: trưng bày, phục vụ thư viện lưu động; trình diễn và hướng dẫn viết thư pháp cho học sinh; hội thi trưng bày trái cây tạo hình nghệ thuật; quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch… Năm nay, hoạt động thể thao được nâng cấp, mở rộng với Giải vô địch bóng chuyền TP Cần Thơ năm 2017 cùng các trò chơi dân gian: kéo co, đua xe gắn máy chậm, nhảy bao bố…

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Gương sáng Thủ Khoa" do Nhà hát Tây Đô thực hiện diễn ra vào tối cùng ngày với sự phối hợp của các đơn vị nghệ thuật mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Chương trình gồm những tiết mục ca múa, ngâm thơ, ca cổ, trích đoạn cải lương... được dàn dựng công phu, ý nghĩa, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, ca ngợi quê hương, đất nước.

Hôm nay, 16-2, lễ giỗ lần thứ 145 của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa sẽ diễn ra các nghi thức: ôn lại tiểu sử và cuộc đời của cụ Thủ khoa, lễ dâng hương, viếng mộ và tiếp tục các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian...

Tin, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết