07/03/2008 - 09:40

Khủng hoảng chính trị ở Nam Mỹ "hạ nhiệt"

Ngoại trưởng Ecuador (trái) và đại diện của Colombia tại OAS trong cuộc họp của OAS hôm 5-3. Ảnh: AP

(TTXVN)- Trong một nỗ lực nhằm “hạ nhiệt” cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng vài ngày qua ở Nam Mỹ, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã thông qua một nghị quyết được đánh giá là thành công đối với cả Ecuador và Colombia.

Theo nghị quyết được 34 nước thành viên OAS thông qua trong cuộc họp khẩn cấp ngày 5-3 tại Washington (Mỹ), nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia là không thể xâm phạm và phía Colombia phải thừa nhận đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ecuador khi Tổng thống Colombia Alvaro Uribe hôm 1-3 cho quân đội tập kích một nhóm du kích thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) trên lãnh thổ Ecuador, khiến hơn 20 tay súng FARC thiệt mạng. Tuy nhiên, OAS không chính thức “lên án” hành vi này của Colombia.

Theo nghị quyết, OAS sẽ thành lập một ủy ban điều tra do Tổng thư ký tổ chức này đứng đầu để tới hiện trường xảy ra vụ tấn công theo yêu cầu của phía Ecuador và triệu tập một cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao vào ngày 17-3 để đánh giá vụ việc trên. Các nguồn tin cho biết hai nước trên đều có lập trường rất cứng rắn tại phiên họp đầu tiên kéo dài hơn 10 tiếng trong ngày 4-3 khiến cuộc thương lượng tưởng như bị đổ vỡ.

Tổng thống Ecuador Rafael Corea hoan nghênh nghị quyết của OAS, đánh giá đây là một bước quan trọng đầu tiên trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, ông Corea khẳng định Ecuador sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ cho tới khi cộng đồng quốc tế ra một phán quyết rõ ràng lên án “hành vi xâm lược” của Colombia.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đảm bảo với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rằng ông sẽ tiếp tục con đường hòa bình trong việc giải quyết bất đồng với Colombia. Phát biểu ngày 5-3 sau khi ra lệnh điều quân đến khu vực biên giới với Colombia, ông Chavez nói: “Tôi đã nói với ông Sarkozy rằng, là một dân tộc hòa hiếu, chúng tôi muốn hòa bình và không có điều gì hay bất cứ kẻ nào đẩy được chúng tôi khỏi con đường hòa bình chân chính”. Tổng thống Chavez đã có cuộc thảo luận với ông Sarkozy để bàn về “tình hình gây ra bởi hành động xâm phạm chủ quyền Ecuador của Chính phủ Colombia”.

Chia sẻ bài viết