Siêu bão Sandy đã tan tròn một tuần nhưng hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa do bão đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về chỗ ở khi thời tiết bắt đầu trở lạnh.
 |
|
Một chỗ trú tạm bợ của người dân New Jersey sau bão Sandy. Ảnh: CNN |
Nhiệt độ tại thành phố New York sáng 4-11 là 4 độ C và dự kiến còn xuống thấp hơn nữa khi đêm xuống trong khi tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện vẫn chưa được khắc phục ở nhiều nơi, khiến cuộc sống của các nạn nhân bão Sandy hết sức khó khăn. Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg cho biết riêng trong thành phố đang có 30.000 đến 40.000 người không có chỗ ở và vấn đề tìm nhà ở cho các nạn nhân là một thách thức thực sự.
Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano khẳng định tìm chỗ trú thân cho các nạn nhân bị mất nhà cửa đang là vấn đề quan tâm số một lúc này và các cơ quan liên bang đang tìm cách bố trí cho họ ở tạm tại các khách sạn và các khu nhà trọ.
Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do bão Sandy đã lên đến 113 người tại khu vực Bắc Mỹ, trong đó có 40 người ở thành phố New York và 24 người ở bang New Jersey. Những lo ngại cũng tăng lên về khả năng nhiều cử tri tại New York và New Jersey không thể đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 6-11 tới (theo giờ địa phương) bởi vì nhiều điểm bỏ phiếu đến thời điểm này vẫn bị ngập trong nước biển.
Do hậu quả nặng nề của siêu bão Sandy, cuộc thi chạy ma-ra-tông truyền thống ở thành phố New York vốn thu hút 40.000 người trên khắp thế giới tham gia mỗi năm dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 4-11 vừa qua đã bị hủy bỏ. Tuy vậy, hàng trăm vận động viên đã nhân dịp này tổ chức các cuộc chạy không chính thức để quyên góp và phân phát lương thực, quần áo cho các nạn nhân của trận bão.
|
Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trên thế giới tăng gấp ba lần trong ba thập kỷ qua
Phát biểu tại buổi giới thiệu Sách hướng dẫn xử lý rủi ro tài chính do thiên tai chiều 4-11, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Jim Yong Kim cho biết trong vòng ba thập kỷ qua, thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra trên thế giới đã tăng gấp ba lần, lên tới 3.500 tỉ USD. Ông Jim Yong Kim cho biết trong nhiều năm trở lại đây, thế giới đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai khủng khiếp là hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu. Ông lưu ý rằng trong vài thập kỷ tới, các nước có thu nhập trung bình và thấp sẽ càng bị tác động bởi rủi ro thiên tai, và do đó các nước này cần phải khẩn trương tăng cường khả năng phòng chống trước các tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng thích ứng thông qua các cơ chế tài chính thích hợp để khôi phục kinh tế. Ông cũng cho biết WB đang khẩn trương phối hợp với các quốc gia có nhiều rủi ro trong các chương trình và dự án liên quan.
|
Công tác khắc phục hậu quả trận bão vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương tại các vùng Đông Bắc nước Mỹ. Tuy vậy, cho đến nay khoảng 1,9 triệu hộ gia đình và các doanh nghiệp trong khu vực vẫn chịu cảnh thiếu điện. Cảnh sát thành phố New York cũng bắt đầu phân phát 1 triệu bữa ăn miễn phí cho người nghèo và người cao tuổi đang vật lộn với hậu quả của bão Sandy. Hội Chữ thập Đỏ đã thiết lập 12 bếp ăn di động có đủ khả năng cung cấp 200.000 suất/ngày để hỗ trợ những người bị đói. Nhiều tuyến xe buýt đặc biệt được triển khai để chuyên chở những người mất nhà cửa về trung tâm cứu trợ khẩn cấp.
Tại New York, một vài trạm xăng đã mở cửa trở lại nhưng chỉ giới hạn cho mỗi một xe ôtô được mua 30 USD, tương đương với 1/3 bình xăng cho loại xe ô tô 4 chỗ. Hệ thống tàu điện ngầm cũng đã hoạt động trở lại 80% và hầu hết các trường học ở New York mở cửa trở lại vào ngày 5-11 cho dù nhiều trường vẫn đang được trưng dụng là nơi tá túc tạm thời cho các nạn nhân bão Sandy.
Trong khi đó, bang New Jersey đã phải áp dụng chế độ phân phối năng lượng trong ngày 3-11 và huy động 280 cảnh sát ở các bang khác trợ giúp an ninh từ ngày 5-11. Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến trong vòng 2 tuần nữa hệ thống điện mới được khôi phục hoàn toàn.
HOÀNG NAM (Theo BBC, TTXVN)