12/01/2022 - 05:30

Không mặc áo phao khi tham gia giao thông trên phương tiện thủy, có thể bị phạt đến 2 triệu đồng 

Thời gian qua, các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động hành khách đi trên các phương tiện đường thủy phải mặc áo phao, nhưng không phải ai cũng tuân thủ và làm đúng quy định này. Từ ngày 1-1-2022, Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham gia giao thông trên phương tiện không có động cơ, có trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện chở khách ngang sông. Trước đây, theo Nghị định 132/2015/NĐ-CP, đối với hành vi này, mức phạt chỉ từ 100.000-200.000 đồng. 

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An kiểm tra phao cứu sinh, cứu đắm tại Bến phà Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Ảnh: KIM XUÂN

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An kiểm tra phao cứu sinh, cứu đắm tại Bến phà Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Ảnh: KIM XUÂN

Ngoài ra, Nghị định 139/2021/NĐ-CP cũng quy định trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự người thứ ba, áp dụng đối với mỗi loại phương tiện như sau: phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với phương tiện có sức chở đến 12 người; phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với phương tiện có sức chở trên 12 người đến 50 người; phạt tiền từ 4-6 triệu đồng áp dụng đối với phương tiện có sức chở trên 50 người đến 150 người; phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với phương tiện có sức chở trên 150 người.

Ngoài ra, đối với hành vi chở vượt quá sức chở người của phương tiện chở người, hành khách; phương tiện có công dụng tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng trên mỗi người. Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người lái phương tiện sử dụng phương tiện có sức chở đến 12 người, có mỗi hành vi vi phạm sau đây: không bố trí chỗ ngồi cho hành khách, để hành khách đứng trên phương tiện hoặc có hành vi khác làm mất an toàn của phương tiện; để người, hành khách ngồi trên mui hoặc 2 bên mạn của phương tiện; xếp người, hành khách, hàng hóa, hành lý, xe đạp, mô tô, xe gắn máy, phương tiện khác làm nghiêng lệch phương tiện hoặc che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện hoặc xếp hàng hóa, hành lý trên lối đi của hành khách...

H.Y

Chia sẻ bài viết