02/07/2025 - 20:46

Tổng Bí thư Tô Lâm:

Không có chuyển đổi số thì mô hình hành chính 2 cấp sẽ không thể hoàn thành một cách có hiệu quả 

(CT) - Ngày 2-7, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (viết tắt là Ban Chỉ đạo). Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.


Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến.

 

Tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Ðỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy: Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Trương Cảnh Tuyên, dự hội nghị.

Tính đến cuối tháng 6-2025, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện 802 nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (NQ57); 427 nhiệm vụ đang thực hiện theo lộ trình và 136 nhiệm vụ chưa hoàn thành (đã quá hạn). Ban Chỉ đạo đánh giá việc thực hiện NQ57 đạt được kết quả nổi bật trên các phương diện: thể chế, chính sách; công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng hạ tầng số và phát triển dữ liệu. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Ðổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số và 14 luật có liên quan cùng 3 nghị quyết. Các văn bản này tạo hành lang pháp lý mới, thể hiện tư duy đổi mới rất sâu sắc của Ðảng và Nhà nước, ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn. Chính phủ cũng đã ban hành 16 nghị định và 1 nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ những rào cản về thể chế, nhất là các quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy định về phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp ở địa phương. Về hạ tầng số, đến nay đã có 12.106 trạm 5G được triển khai, phủ sóng hơn 26% dân số, hướng tới mục tiêu 90% dân số được tiếp cận 5G vào cuối năm 2025. 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá kết quả thực hiện NQ57 của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc đã tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành 2 kế hoạch quan trọng, gồm: kế hoạch hành động chiến lược triển khai NQ57 và kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ðồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong sắp xếp tổ chức bộ máy: chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động, khi không có lãnh đạo cấp huyện, lãnh đạo cấp tỉnh phải trực tiếp quản lý hàng trăm đầu mối cấp xã, nếu không có công nghệ, không quản trị trên dữ liệu thì không thể chỉ đạo, nắm bắt tình hình hay điều hành công việc kịp thời, dẫn đến nguy cơ ách tắc, không phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyển đổi số chính là hệ thần kinh trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình mới, nó phải trở thành bộ máy dữ liệu để tổng hợp, phân tích cảnh báo sớm tình hình, không để xảy ra vùng trũng thông tin. Không có chuyển đổi số thì mô hình hành chính 2 cấp sẽ không thể hoàn thành một cách có hiệu quả. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số từ ngày 1-7 đến tháng 12-2025 đảm bảo tiến độ đề ra. "Năm 2025, chúng ta vừa tạo ra những nền móng để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh mới, vừa phải ứng dụng ngay để phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu đạt tăng trưởng GDP từ 8% và ứng dụng ngay để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy các nhiệm vụ đặt ra có nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược nhưng có những nhiệm vụ rất cấp bách, cần thực hiện ngay" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

* Dịp này, Ban Chỉ đạo cũng đã ra mắt 3 hệ thống nền tảng ứng dụng phục vụ triển khai NQ57 gồm: Cổng thông tin điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống giám sát, đánh giá NQ57; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, giải pháp sáng kiến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết