07/06/2024 - 22:00

Khi kết hôn trở thành cuộc đua ở Hàn Quốc 

Ðối với những thanh niên Hàn Quốc đang theo đuổi hôn nhân như con đường dẫn đến địa vị xã hội cao hơn, thì chiều cao, nghề nghiệp, tài sản cá nhân hiện được xem là những yếu tố quan trọng để lựa chọn đối tượng kết hôn, chứ không chỉ là vì tình yêu.

Ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc cân nhắc địa vị xã hội khi lựa chọn bạn đời tương lai.

“Tại sao tìm người kết hôn lại khó đến vậy?” - câu hỏi này luôn dày vò Kim Jeong-sik (tên nhân vật đã được thay đổi), một thanh niên 28 tuổi đã đầu tư đáng kể thời gian và tiền bạc để tìm bạn đời phù hợp. Kim kể trước đây anh thường bị thu hút bởi sự lãng mạn và sự hấp dẫn từ đối tượng hẹn hò, nhưng bây giờ chỉ nghĩ xem liệu người đó có đủ năng lực, tài chính ổn định và có phù hợp để cùng phát triển tương lai hay không. Với suy nghĩ đó, nên dù đang có một cô “bạn gái hoàn hảo”, nhưng Kim vẫn đang cân nhắc lựa chọn người bạn đời phù hợp nhất để có “hôn nhân thành công”.

Nhiều thanh niên Hàn Quốc khác cũng có chung kiểu suy nghĩ giống như Kim và đang nhờ cậy “thị trường hôn nhân” tìm kiếm người đủ điều kiện để kết hôn. Thay vì tìm gặp đối tượng ngẫu nhiên từ ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc qua những cuộc họp mặt tình cờ, nhiều thanh niên thích hẹn hò với những người được bạn bè giới thiệu hơn, vì cho rằng người đó đã được “xem mắt” và tránh gặp phải những người lừa đảo hoặc có cá tính kỳ lạ. Những hồ sơ này đôi khi được trao đổi “như những tấm thẻ”.

Kang, một nữ nhân viên văn phòng 28 tuổi ở thủ đô Seoul, cũng đang tìm kiếm đối tượng kết hôn theo cách này. Tuy cảm thấy cạn kiệt cảm xúc khi phải gặp gỡ những người mới mỗi tuần, nhưng Kang vẫn phải tiếp tục tìm hiểu để đạt được một cuộc hôn nhân thành công. “Tôi thấy như mình đang trong một cuộc đua tranh với những phụ nữ cùng tuổi khác. Cuộc đua để tìm được một người bạn trai tốt, trước khi bị những người khách giành mất” - Kang nói.

Cả Kim và Kang, những người thuộc thế hệ Gen MZ (dùng để chỉ những người sinh từ 1980-2010 ở Hàn Quốc), đều coi một cuộc hôn nhân thành công không chỉ là kết hôn vì tình yêu. Do được sinh ra trong giai đoạn Hàn Quốc thu nhiều lợi ích từ tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ, thế hệ MZ cũng phải đối mặt với những áp lực và thách thức đáng kể trong một xã hội có tính cạnh tranh cao và thay đổi nhanh chóng. Các nhà quan sát cho rằng những thay đổi đó đã ảnh hưởng đến cách họ đưa ra những lựa chọn quan trọng trong đời, bao gồm
kết hôn.

Giáo sư tâm lý học Kwak Keum-joo tại Ðại học Quốc gia Seoul cho biết: “Hàn Quốc là một xã hội khuyến khích mạnh mẽ các cá nhân nỗ lực cải thiện, kiếm được nhiều tiền hơn và đạt được sự thăng tiến. Sự phát triển nhanh chóng của đất nước đặt ưu tiên hàng đầu cho sự thành công và tiến bộ, tăng cường chủ nghĩa vật chất và tiêu dùng”. Ðây là lý do tại sao người vợ/chồng tiềm năng thường được đánh giá tỉ mỉ về các yếu tố như nghề nghiệp, mức lương, ngoại hình, tuổi tác và lối sống. Ngay cả hoàn cảnh gia đình, bao gồm công việc, trình độ học vấn và mức lương hưu của cha mẹ cũng được xem xét.

Theo Giáo sư Kwak, thay vì tìm một đối tượng hòa hợp, giới trẻ thường tìm kiếm những người có ưu thế cao nhất về kinh tế - xã hội, như tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng hoặc làm việc tại một tập đoàn lớn. Anh Jang, một thanh niên 29 tuổi đang sử dụng công ty mai mối để tìm vợ, cho biết anh ưu tiên địa vị xã hội của người bạn đời tương lai vì tin rằng hôn nhân có thể là một “nấc thang xã hội” để leo lên các tầng lớp kinh tế - xã hội cao hơn.

Theo Duo Information - một doanh nghiệp mai mối lớn ở Hàn Quốc, tiêu chí về “người chồng lý tưởng” là cao từ 178cm và có mức thu nhập 60,67 triệu won (hơn 1,1 tỉ đồng)/năm, sở hữu tài sản riêng trị giá 335 triệu won, lớn hơn vợ tương lai 2 tuổi, có bằng đại học và đang là nhân viên văn phòng. Còn một “người vợ lý tưởng” phải có chiều cao 1m65, kiếm được 44 triệu won (818 triệu đồng)/năm, có tài sản riêng 217 triệu won, trẻ hơn chồng tương lai 2-3 tuổi, tốt nghiệp đại học và là nhân viên văn phòng.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số lượng đăng ký kết hôn ở Hàn Quốc đã giảm đều đặn trong những thập kỷ qua, từ khoảng 435.000 cặp vào năm 1996 xuống dưới 200.000 cặp vào năm 2021. Năm 2022, số cặp đôi kết hôn tiếp tục giảm đến ​​mức thấp kỷ lục chỉ còn 192.000 - giảm hơn 55% trong 25 năm qua.

NGUYỆT CÁT (Theo Korea Herald)

Chia sẻ bài viết