24/03/2017 - 15:45

Khẩn trương khắc phục sự cố cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko

* 15 giờ 20 phút ngày 24-3, đám cháy khu vực phía sau tòa nhà gần khu dân cư có dấu hiệu bùng phát trở lại

(CT) - Sáng 24-3-2017, Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam chủ trì cuộc họp bàn về biện pháp hỗ trợ, khắc phục sự cố cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko (Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy).

Ông Trương Quang Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lảm việc. Ảnh: V.T

Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Công ty TNHH Kwong Lung Meko chuyên sản xuất lông vũ thành phẩm và may mặc xuất khẩu, có khoảng 1.300 công nhân lao động. Đám cháy xảy ra lúc 9 giờ ngày 23-3, được lực lượng PCCC TP Cần Thơ, Quân khu 9 và các tỉnh: Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh dập lửa, khống chế vào 17 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, sau đó đám cháy tiếp tục bùng phát và âm ỉ. Lực lượng PCCC đang tiếp tục chữa cháy, đến 10 giờ 30 ngày 24-3 đám cháy chưa được dập tắt. Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, lực lượng cảnh sát PCCC đang tập trung dập lửa nên chưa điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu trong kho bị cháy và chưa thống kê được giá trị thiệt hại tài sản… Hiện nay, Công ty TNHH Kwong Lung - Meko đã hoàn thành xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, với số công nhân đang làm việc là 800 người và sẽ tiếp nhận thêm 200 công nhân từ nhà máy cũ sang làm việc tại nhà máy mới.

Cuộc họp đã bàn các vấn đề: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ lập danh sách cụ thể và có phương án hỗ trợ công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng vụ cháy; chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố (công ty có quan hệ giao dịch) có phương án hỗ trợ công ty vay vốn và hỗ trợ lãi suất, khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất; các đơn vị bảo hiểm nhanh chóng có phương án bồi thường, giúp công ty khắc phục thiệt hại; lãnh đạo thành phố, các sở, ngành thăm hỏi, động viên Ban Giám đốc công ty, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn… Trước mắt, quận Bình Thủy và phường Trà Nóc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ ăn, uống cho công nhân ở trọ trên địa bàn phường Trà Nóc, người dân có nhà kế cạnh công ty phải di tản. Đồng thời, địa phương phục vụ ăn, uống cho lực lượng tham gia chữa cháy.

Công ty di chuyển tài sản ra khỏi khu vực được phong tỏa. Ảnh: L.P

* Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, ngành giáo dục quận cho học sinh điểm trường gần khu vực Công ty TNHH Kwong Lung – Meko xảy ra cháy nghỉ học. Hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Trà Nóc 4; trong đó, hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Trà Nóc 2 học nhờ điểm Trường Tiểu học Trà Nóc 4 và 1 nhóm trẻ tư thục, nghỉ học từ chiều 23 đến hết 24-3-2017. Ngày 27-3-2017, học sinh đi học bình thường. Hiện trong thời gian thi giữa kỳ (học kỳ II, năm học 2016-2017), ngành giáo dục sắp xếp cho học sinh học và thi bù vào 2 ngày (27 và 28-3), tránh ảnh hưởng việc dạy và học. 

* Theo thông tin phóng viên vừa ghi nhận được, 15 giờ 20 phút ngày 24-3, đám cháy khu vực phía sau tòa nhà gần khu dân cư có dấu hiệu bùng phát trở lại nên lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục chữa cháy ở khu vực này.

Trước đó, đến 11 giờ 30 phút ngày 24-3, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang bắt đầu rút quân.

Khi lực lượng vừa rút, từng mảng tường bắt đầu đổ sập ầm ầm. Khói vẫn còn ngún trong tòa nhà. Lực lượng chữa cháy TP Cần Thơ vẫn tiếp tục chữa cháy, tập trung ở phía sau tòa nhà. Theo Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, do thiếu nước và kết cấu tòa nhà kín nên thời gian chữa cháy bị kéo dài.

Theo ông Nguyễn Hùng Việt, Bí thư Đảng ủy phường Trà Nóc, đến chiều cùng ngày, những hộ dân được di tản vẫn phải ở lại Trường Tiểu học Trà Nóc 4 để đảm bảo an toàn. Nhiều mạnh thường quân đã đến hỗ trợ bánh mì, nước suối, cơm hộp, thuốc men… để địa phương chăm lo cho các hộ được di tản và lực lượng tham gia chữa cháy.

Nhóm PV XH-PL

Chia sẻ bài viết