05/06/2008 - 10:51

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Lương thực thế giới tại Roma:

Khẩn cấp huy động viện trợ và đầu tư vào nông nghiệp tại các nước nghèo

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (phải) và Tổng giám đốc FAO Jacques Diouf tại hội nghị. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực đang đe dọa gần 1 tỉ người trên toàn cầu, ngày 4-6, Hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực thế giới họp tại Thủ đô Roma (Italia) vạch ra kế hoạch khẩn cấp để huy động các nguồn viện trợ, giảm các rào cản thương mại và tăng cường đầu tư vào nông nghiệp tại các nước nghèo.

Theo dự thảo tuyên bố tại Hội nghị, ngoài việc khuyến khích sản xuất lương thực và tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giảm các rào cản đối với thị trường lương thực và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững, các nước đều cam kết giảm thiểu số người thiếu đói và bảo đảm an ninh lương thực cho các thế hệ hiện nay và tương lai.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực bằng cách huy động quỹ cứu trợ khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu đói, chấm dứt mọi hình thức khuyến khích trồng cây lương thực để sản xuất nhiên liệu sinh học và đặc biệt tăng cường giám sát nguồn hỗ trợ tài chính.

Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng lương thực, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy khẳng định các hình thức trợ giá nông nghiệp sẽ tạo ra “sự cạnh tranh không công bằng” đối với một số nước, đồng thời cản trở tiến trình tự do hóa thương mại toàn cầu. Theo ông Lamy, các cuộc đàm phán nhằm giảm các hình thức trợ giá nông nghiệp, trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại Doha có thể là một phần trong giải pháp cho cuộc khủng hoảng giá lương thực hiện nay. Cả Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) và Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) trong báo cáo mới nhất đều cảnh báo trợ giá nông nghiệp và bảo hộ thương mại không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng, đồng thời khẳng định việc giá lương thực ở mức cao chính là một phần giải pháp, bởi nó kích thích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vốn đang bị lãng quên tại các nước nghèo.

Chia sẻ bài viết