02/04/2019 - 19:18

Khai mạc triển lãm ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam”
Trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Văn hóa cổ”

(CT)- Sáng 2-4, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam” và trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Văn hóa cổ”.

Học sinh xem triển lãm ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Học sinh xem triển lãm ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Triển lãm ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hiện, gồm 112 ảnh, tài liệu. Triển lãm giới thiệu đến khách tham quan một trong những di sản mà Bác Hồ để lại cho dân tộc Việt Nam, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong đó có nhiều hình ảnh về phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở TP Cần Thơ.

Triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam” do Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thực hiện, gồm 64 tác phẩm tranh tiêu biểu. Qua đó, triển lãm giúp người xem cảm nhận về một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, đa dạng, với các dòng tranh dân gian nổi tiếng: Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội)…

Trưng bày chuyên đề “Dấu ấn Văn hóa cổ” giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh và hiện vật của 3 nền văn hóa: Đông Sơn, Sa Huỳnh và Óc Eo, được trải dài qua 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật giúp người xem hiểu được đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến nay.

Triển lãm tranh, ảnh sẽ kéo dài đến ngày 25-5-2019; riêng trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan đến ngày 15-8-2019, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, số 6, Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết