07/04/2017 - 08:39

Khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2017

 

(CT)- Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VI- năm 2017 đã khai mạc vào tối 6-4 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ… cùng hàng ngàn khách tham quan trong cả nước.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 9-4, với nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa làm bánh, văn hóa thưởng thức bánh và văn hóa bán bánh của người Nam bộ. Với chủ đề "Ngọt ngào hương vị phương Nam", lễ hội có quy mô 250 gian hàng, giới thiệu hơn 100 loại bánh dân gian cùng nhiều đặc sản địa phương của TP Cần Thơ, 15 tỉnh, thành trong cả nước và 8 quốc gia. Lễ hội có nhiều hoạt động như trình diễn và trưng bày bánh dân gian, trò chơi dân gian, hội thảo về triển vọng bánh dân gian trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng… 

Đến với Lễ hội, chúng ta sẽ tìm thấy, cảm nhận và khâm phục trước tài năng của các thế hệ tiền bối; thấy được giá trị, bản sắc văn hóa ẩm thực của dân tộc do ông cha ta để lại mà tri ân đối với các bậc tiền nhân. Đồng thời cũng suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian Nam bộ...

(Trích phát biểu khai mạc lễ hội của ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ).

 

 Hoạt cảnh tái hiện Sự tích Bánh chưng- bánh dày.

 Các em thiếu nhi trong tiết mục nói Vè Các thứ bánh.

 Nghệ nhân đến từ quận Bình Thủy đổ bánh xèo phục vụ khách.

Gian hàng tặng chữ thư pháp của Ban Quản lý di tích TP Cần Thơ phục vụ khách
tham quan. 

 Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen cho các đơn vị tài trợ Lễ hội.

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết