24/08/2018 - 07:15

Khai mạc Đại hội Đại biểu người Công giáo thành phố Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2018-2023 

(CT)- Ngày 24-8-2018, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo thành phố Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Lãnh đạo Mặt trận thành phố chúc mừng Tòa Giám mục Cần Thơ nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2018. Ảnh: THANH THY
Lãnh đạo Mặt trận thành phố chúc mừng Tòa Giám mục Cần Thơ nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2018. Ảnh: THANH THY

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện theo đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, đồng bào Công giáo ở thành phố đã đồng hành cùng dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo ở thành phố đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất đạt kết quả cao, tập trung sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác các ngành nghề truyền thống… góp phần tăng thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Điển hình như đồng bào Công giáo huyện Vĩnh Thạnh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhau tham gia mô hình cánh đồng mẫu…

Thành tích nổi bật của đồng bào Công giáo thành phố là các hoạt động từ thiện bác ái với nhiều hình thức phong phú như: xây dựng nhà tình thương, khám và phát thuốc miễn phí, chăm lo cho người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi, tặng học bổng, tặng quà… trị giá hàng tỉ đồng. Trong 4 năm qua, đồng bào Công giáo thành phố đã đóng góp chương trình an sinh xã hội hơn 15 tỉ đồng. Trong đó, Giáo xứ Bò Ót (quận Thốt Nốt) đã xây dựng và sửa chữa hơn 1.500 căn nhà tình thương trị giá 10 tỉ đồng. Trong lĩnh vực y tế, với tinh thần “yêu thương và phục vụ”, các hoạt động chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo được Phòng Khám Họ đạo Rạch Súc (quận Bình Thủy) và Phòng Chẩn trị y học dân tộc Dòng chúa Quan phòng (quận Ninh Kiều) duy trì với số tiền mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Các phòng khám từ thiện nhân đạo tại các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ vẫn duy trì hoạt động các tủ thuốc để chăm sóc sức khỏe các bệnh nhân nghèo. Các họ đạo, hội dòng quan tâm giúp đỡ bệnh nhân tâm thần, bảo trợ người già neo đơn, mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, phục vụ bếp ăn tình thương tại bệnh viện … Các giáo xứ, họ đạo đã hỗ trợ cho công tác khuyến học, khuyến tài qua các hình thức như: hỗ trợ lớp học tình thương, tặng học bổng, khen thưởng, tiếp sức mùa thi… Các dòng nữ tu Công giáo tích cực tham gia lĩnh vực giáo dục lứa tuổi nhà trẻ, mầm non và đã thành lập, quản lý hàng chục ngàn cháu…

Việc thực hiện nếp sống văn hóa trong các sinh hoạt đạo - đời được đồng bào Công giáo quan tâm thực hiện. Các giáo xứ Công giáo tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư như Giáo xứ Thánh Gia và Giáo xứ Kim Hòa xây dựng giáo xứ sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 6 xã có đông đồng bào Công giáo sinh sống đạt chuẩn nông thôn mới; 30 khu dân cư được công nhận văn hóa; mỗi năm có 95% hộ gia đình công giáo được công nhận gia đình văn hóa. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trong thành phố trở thành điểm sáng trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội như 100% giáo xứ, họ đạo ở huyện Vĩnh Thạnh được công nhận “3 không”. Nhiều linh mục, giáo dân là đại biểu HĐND và tham gia vào các tổ chức mặt trận, đoàn thể các cấp…

Hôm nay, Đại hội sẽ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII; thông qua danh sách Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố nhiệm kỳ VII và hiệp thương đề cử Ban Thường trực, các chức danh trong Ban Thường trực nhiệm kỳ 2018-2023.

THANH THY

Chia sẻ bài viết