19/05/2011 - 22:12

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khắc ghi lời Bác dạy...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt bao kỳ vọng vào thanh niên – thế hệ làm chủ tương lai của đất nước. Với Người, tuổi trẻ là không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái tham gia lao động sản xuất, đi đầu trong các phong trào, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Qua đó cho thấy việc học và làm theo lời Bác không phải điều gì cao xa, lớn lao mà bắt đầu bằng những việc giản dị, gần gũi và ai cũng có thể làm được…

Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Chi đoàn Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Cần Thơ và các Chi đoàn kết nghĩa (Chi đoàn III thuộc Đoàn cơ sở Báo Cần Thơ và Chi đoàn Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ) đã tề tựu về khu vực Yên Hạ và Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng để ra quân thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng tuyến đường sáng, an toàn, xanh, sạch, đẹp”. ĐVTN chia nhau từng tốp để lắp bóng đèn chiếu sáng, phát quang tuyến lộ dài gần 2.000 m từ khu vực Yên Hạ đến Thạnh Hưng. Nhìn các ĐVTN hăng hái làm việc, anh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi đoàn PC46, phấn khởi cho biết: “Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Chi đoàn tổ chức thường xuyên, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; đồng thời thực hiện phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, như lời Bác Hồ đã dạy công an nhân dân”. Nhìn các bạn trẻ tất bật làm việc, mồ hôi nhễ nhại, cô Nguyễn Thị Thìn, người dân khu vực Yên Hạ, cảm động nói: “Tuyến lộ này có hơn 250 hộ dân sinh sống, vì không có đèn đường nên thỉnh thoảng xảy ra tai nạn. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các cháu đến đây lắp đèn chiếu sáng, giúp người dân lưu thông, mua bán thuận lợi hơn”. Bên cạnh tổ chức các hoạt động “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS và ma túy”, tặng máy tính cho các xã nghèo..., Chi đoàn PC46 còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia xây dựng khu phố an toàn, không tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hình thức thiết thực, mang lại hiệu quả cao, như: tham gia tố giác tội phạm, kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội...

Nhiều sáng kiến của ĐVTN được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp (Trong ảnh: Máy tráng màng do ĐVTN Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ góp ý tưởng cải tiến, với tiêu chí: Năng suất – Chất lượng – Sạch sẽ). 

Ở quận Ô Môn, những năm qua, Ban Thường vụ Quận đoàn luôn xác định việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm giáo dục ĐVTN phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xứng đáng là thế hệ làm chủ tương lai của đất nước. Chị Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn Ô Môn, cho biết: “Để thực hiện Cuộc vận động hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Quận đoàn đã triển khai đến các cơ sở đăng ký thi đua, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, tránh phô trương, hình thức và phục vụ thiết thực cho người dân địa phương”. Đoàn phường Thới Long là một trong những đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều công trình phục vụ thiết thực cho cuộc sống người dân, như: xây dựng đường giao thông, phát quang bụi rậm, xây dựng các tuyến đường an toàn giao thông... Chúng tôi đến phường Thới Long đúng lúc ĐVTN phường đang khẩn trương tráng xi măng tuyến lộ dài hơn 1.000m thuộc khu vực Thới Hòa 1, với tổng trị giá 120 triệu đồng, do chính ĐVTN phường đóng góp và vận động được. Nhanh tay cùng các ĐVTN khiêng những thùng đá để trộn hồ, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, anh Thái Hoàng Thanh Hiền, Phó Bí thư Đoàn phường Thới Long, cười nói: “Lúc sinh thời, Bác luôn kỳ vọng vào thế hệ thanh niên, vì vậy giúp dân được việc gì, chúng tôi nguyện làm hết khả năng. Mỗi người một việc, công trình sẽ mau chóng hoàn thành...”.

Để Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép tổ chức học tập các chuyên đề, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội; tổ chức thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác... Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, hơn 21.089 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia học tập, nghiên cứu các tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc Bác Hồ”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”... Qua đó, đã góp phần giáo dục lý tưởng, lối sống cho ĐVTN. Qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, như: vệ sinh môi trường, xây nhà cho gia đình thanh niên nghèo, giúp thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, giúp thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng hay tình nguyện giữ gìn trật tự giao thông trên các tuyến đường... ĐVTN thành phố cũng đã tình nguyện hiến hàng ngàn đơn vị máu; tổ chức, tham gia nhiều đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng vạn lượt bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách... Ở mỗi cơ sở Đoàn, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị mình mà có nhiều cách làm, nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị.

Điển hình như Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, học tập và làm theo lời Bác, mỗi đoàn viên thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến, góp phần tăng năng suất, cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2005 đến năm 2010, ĐVTN của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã nghiên cứu 511 đề tài, sáng kiến, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Anh Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ, cho biết: “Phong trào xung kích lao động sáng tạo trong công ty được Đoàn cơ sở phát động đến từng ĐVTN. Đó cũng là cách mà mỗi bạn trẻ thực hiện lời Bác dạy, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước”. Nhiều sáng kiến của ĐVTN được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, như: sáng kiến thu hồi nhựa lưới lọc tạo sợi, sửa chữa palet hỏng (hàng năm sửa chữa gần 300 cái palet hỏng, thu hồi gần 3 tấn nhựa đưa vào tái sử dụng); hay như sáng kiến khắc phục manh dùn máy dệt 4 thoi, nâng cao chất lượng – tuổi thọ bản in, hệ thống đèn tự sạc – thoát hiểm... Đưa tôi đi tham quan xưởng sản xuất bao bì, Nguyễn Hữu Lộc cho biết: “Nhờ những sáng kiến trên mà giảm bớt tình trạng manh bị dùn, làm ảnh hưởng các công đoạn sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh”. Bên cạnh công tác chuyên môn, đông đảo ĐVTN công ty còn tích cực hưởng ứng chương trình “Ủng hộ học sinh nghèo vùng sâu – vùng xa”, xây nhà nhân ái cho người nghèo...

Song song với lãnh đạo các cơ sở đoàn thường xuyên lồng ghép giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, lý tưởng sống; tuyên truyền bài trừ tệ nạn ma túy, cờ bạc, rượu chè trong ĐVTN, bốn năm qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực như: Quỹ hỗ trợ thanh niên, Phiên chợ cho công nhân, xây nhà, cấp học bổng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh những hoạt động trên, tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ còn xác định việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ đối với cải cách hành chính một trong những hành động cụ thể để hưởng ứng cuộc vận động. Nhiều đơn vị đã đề xuất các giải pháp cải cách hành chính và xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả, thực hiện tiết kiệm. Năm 2010, toàn Đoàn khối có 31 sáng kiến cải cách hành chính đạt hiệu quả, tiêu biểu có Chi đoàn Quản lý nhà nước thuộc Đoàn ủy Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, được tuyên dương là Chi đoàn học tập và làm theo lời Bác, vì đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Anh Nguyễn Thiên Phú, Thư ký Ban Đề án nhánh áp dụng ISO 9001:2008, cho biết: “Hiện nay, Sở đã áp dụng 47 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực: văn hóa, du lịch và khiếu nại – tố cáo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Theo đó, các ĐVTN đều tích cực giải quyết hồ sơ thủ tục đúng thời gian quy định, giảm phiền hà cho người dân”.

Ở nhiều cơ sở Đoàn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm đưa Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” thực sự đi vào cuộc sống, xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lý tưởng, xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết