12/02/2009 - 09:08

Israel: Nguy cơ tranh giành quyền lực sau khi Đảng Kadima thắng sít sao

Ông Netanyahu phát biểu trước những người ủng hộ
tại Tel Aviv hôm 11-2. Ảnh: AP 

(TTXVN)- Với kết quả sau khi kiểm gần như toàn bộ số phiếu, Đảng Kadima cầm quyền của Ngoại trưởng Tzipi Livni đã giành chiến thắng sít sao, được 28/120 ghế tại quốc hội, chỉ hơn Đảng Likud đối lập của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu một ghế và không chiếm được đa số tại Quốc hội, khiến cho cuộc tranh giành quyền lực giữa hai đảng này càng trở nên căng thẳng.

Báo chí và dư luận Israel cho rằng mặc dù đảng của bà Livni thắng cử, nhưng ông Netanyahu vẫn có thể quay trở lại chiếc ghế thủ tướng. Về lý thuyết, ông Netanyahu có thể tập hợp được 65 ghế, trong đó có 27 ghế của Đảng Likud, 15 ghế của đảng Dân tộc cực hữu “Israel - ngôi nhà của chúng ta” (Yisrael Beiteinu - YB), 11 ghế của đảng Shat chính thống cực hữu, 5 ghế của đảng theo đạo Do Thái thống nhất Torah và 7 ghế của hai đảng Ngôi nhà của người Do Thái và Liên minh Dân tộc - là đảng của những người định cư cực hữu. Trong khi đó, bà Livni có thể trông cậy vào sự ủng hộ của 44 nghị sĩ (gồm 28 của Đảng Kadima, 13 nghị sĩ của Công đảng và 3 nghị sĩ của đảng cánh tả Meretz. 11 ghế còn lại thuộc về các đảng của người A-rập, những đảng rất có thể sẽ không tham gia vào bất cứ liên minh nào.

Dư luận cho rằng các đảng theo đường lối cứng rắn ở Israel đã bám đuổi sát nút nhờ cuộc chiến ở Dải Gaza và các mối lo ngại về an ninh. Kết quả sít sao này có nguy cơ đẩy Israel vào tình trạng bế tắc chính trị chưa từng có khi thủ lĩnh các đảng phái đang lao vào các cuộc tranh cãi nảy lửa về việc thành lập một liên minh mới.

Mặc dù các chuyên gia cho rằng ông Netanyahu có thể trở thành Thủ tướng Israel, nhưng ông này sẽ phải đối mặt với một cuộc “mặc cả” tế nhị ở phía trước. Các nhà quan sát cho rằng ông Netanyahu sẽ không muốn thành lập một chính phủ cánh hữu đơn thuần để tránh mâu thuẫn với Washington và gạt bỏ nguy cơ bị “bắt làm con tin” cho những ý định bất chợt của các đảng nhỏ. Tuy nhiên, mong muốn của ông thành lập một chính phủ thống nhất sẽ gặp khó khăn bởi bà Livni khó có thể đồng ý tham gia một liên minh như vậy trừ phi bà đứng đầu liên minh đó. Trong bối cảnh bế tắc như vậy, chức thủ tướng luân phiên từng được áp dụng trong những năm 1980 bắt đầu nổi lên như một giải pháp khả thi.

Theo hệ thống chính trị của Israel, đảng được coi là thích hợp nhất để thành lập một chính phủ liên minh không nhất thiết phải là đảng giành nhiều ghế nhất, và đảng đó phải được tổng thống giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Tổng thống Shimon Peres cho biết ông sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn với các đảng phái vào tuần tới.

Chia sẻ bài viết